Chiều 15-4, Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Hải Dương, cho biết đã phát hiện hai ống ngầm lớn phi 300, được chôn sâu cách mặt đất ba mét nối từ hệ thống gom nước thải của Công ty Tung Kuang ra sông Ghẽ (Cẩm Giàng). Ðây chính là hệ thống đường ống được dùng để bơm nước thải chưa qua xử lý thải ra môi trường.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 13-4, Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) tiến hành kiểm tra đột  xuất  phát  hiện Công ty Tung Kuang đã xả một lượng lớn chất thải không qua xử lý ra  sông  Ghẽ, cách nhà máy khoảng 200 m, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Lực lượng Cảnh sát Môi trường đã mất khoảng hai đến ba tháng dùng biện pháp nghiệp vụ, kết hợp thông tin của quần chúng nhân dân, lập chuyên án trinh sát để đấu tranh làm rõ.

Việc xả trộm nước thải của Công ty Tung Kuang rất tinh vi. Bên cạnh hệ thống xử lý nước thải theo quy định để đối phó các cơ quan chức năng, công ty còn lắp đặt thêm đường ống phụ không qua quy trình xử lý hóa chất để xả thẳng ra môi trường. Trong hai ngày 14 và 15-4, lực lượng Cảnh sát Môi trường đã phải dùng phương tiện cơ giới, khoan cắt bê-tông, đào xác định hệ thống đường ống ngầm mà Công ty Tung Kuang bơm xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Năm 2007, Công ty Tung Kuang đã bị Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt hơn 100 triệu đồng vì hành vi xả chất thải nguy hại chưa qua xử lý ra môi trường. Thanh tra bộ này đã yêu cầu doanh nghiệp phải chấm dứt mọi hành vi xả thải trái phép, nhưng Công ty Tung Kuang vẫn ngang nhiên vi phạm. Việc xả nước thải gây ô nhiễm môi trường chung quanh đã được người dân địa phương nhiều lần phản ánh với các ngành, các cấp của tỉnh Hải Dương.

Theo thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng, chất thải mà Công ty Tung Kuang xả trộm ra sông Ghẽ chứa nhiều độc tố nguy hại, xả gần với khu vực bơm thu nước mặt của nhà máy cung cấp nước sạch cho nhân dân nên tính chất càng trở nên nghiêm trọng. Cục Cảnh sát Môi trường đã đề nghị Trung tâm kiểm định nước sạch Hà Nội về địa phương lấy mẫu, xác định rõ các chất gây nguy hại cho môi trường; yêu cầu doanh nghiệp này dừng việc xả thải ra môi trường.

Ðược biết, Công ty Tung Kuang là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, được UBND tỉnh Hải Dương cấp phép đầu tư từ năm 2003. Năm 2005, công ty này chính thức đi vào sản xuất và chuyên sản xuất nhôm định hình. Theo phản ánh của nhân dân địa phương, từ khi đi vào sản xuất, Công ty Tung Kuang luôn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nhân dân trong vùng. Tuy nhiên, việc kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp chưa kịp thời.

* Lúc 10 giờ 30 phút ngày 15-4, Cảnh sát Môi trường tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt quả tang cơ sở giặt tẩy vỏ bao xi-măng ở tổ 12, phường Duyên Hải, TP Lào Cai đang xả thẳng nguồn nước bẩn, độc hại xuống sông Nậm Thi (đổ ra thượng nguồn sông Hồng), chỉ cách trạm bơm cấp nước nguồn để lọc của Nhà máy nước Lào Cai khoảng bốn km.

Chủ cơ sở là ông Vương Quốc Mộc, 50 tuổi, khai nhận bắt đầu hoạt động từ ngày 10-3-2010, mỗi giờ thải xuống sông Nậm Thi khoảng bảy mét khối nước bẩn. Vỏ bao xi-măng cũ được cho vào thùng giặt, bơm nước vào, dùng động cơ điện quay trục đánh tan nhuyễn vỏ giấy xi-măng bên ngoài (sau đó theo ống dẫn xả thẳng xuống sông), còn chừa lại vỏ bao nhựa bên trong dùng để tái chế hạt nhựa sản xuất đồ gia dụng cấp thấp. Mỗi ngày cơ sở này tận thu được khoảng 200 đến 300 kg vỏ bao ni-lông khô, bán với giá chín nghìn đồng/kg, tái chế thành hạt nhựa bán với giá 15 nghìn đồng/kg.

Theo nhận định ban đầu của Cảnh sát Môi trường, trong nước thải thẳng xuống sông Nậm Thi có chứa nhiều chất độc hại như amiăng, hóa chất dùng để in chữ, nhãn hiệu trên vỏ bao xi-măng... Ðặc biệt, lại xả thẳng ra đầu nguồn cấp nước nguyên liệu của Nhà máy nước Lào Cai cho nên nguy cơ gây hại rất cao.

Kiểm tra tại chỗ, chủ cơ sở không có giấy phép đăng ký kinh doanh, cam kết bảo vệ môi trường... Cơ quan chức năng đã lập biên bản đình chỉ hoạt động, tháo dỡ máy móc để làm rõ, xử lý theo pháp luật.

                                                                                       Theo ND

Các tin khác


Bắt 4 đối tượng tạt sơn vào nhiều xe ô tô

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn tại phường Định Công.

Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái bị khởi tố, bắt tạm giam

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Bắt cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Điều khiển xe mô tô lạng lách, quay video tung lên mạng, nam thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Đinh Văn D. (SN 2003), trú tại xã Mai Hịch 7,5 triệu đồng về các hành vi vi phạm quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy với thủ đoạn tinh vi

Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.

Xã An Bình đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thời gian qua, xã An Bình, huyện Lạc Thủy đã có nhiều giải pháp sáng tạo, tích cực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục