Rạng sáng 29/8, lò luyện phôi thép của Công ty Cổ phần Thương mại, Đầu tư Tân Hương (phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng) phát ra những tiếng nổ lớn tạo nên sự rung chấn nhẹ khiến hàng trăm hộ dân xung quanh khu vực hoảng loạn.

 

Chị Nguyễn Thị Lượt, nhà sát tường bao công ty kể lại: “Tôi đang ngủ, chợt nghe ba tiếng nổ liên tiếp. Vừa mở cửa sổ tìm hiểu chuyện gì, tôi nghe tiếp ba tiếng nổ nữa từ phía nhà máy thép. Tôi thấy cột khói lẫn lửa đỏ bốc lên cuồn cuộn. Mùi khói khét nồng nặc khiến tôi muốn ngạt thở”.

 

Theo ông Lê Duy Chín, Quản đốc phân xưởng luyện phôi của Công ty Tân Hương, sự cố đã khiến nước thép trong lò trào lênh láng ra ngoài, phá vỡ hệ thống làm mát. Một số cửa kính nhà xưởng bị vỡ vụn. Những tấm tôn trên miệng lò bị nung chảy, thủng lỗ chỗ. Lúc đó có ba công nhân đang làm việc tại lò nhưng không có ai bị thương tích, chỉ một công nhân bị ngã trật khớp tay. Về nguyên nhân vụ nổ, theo ông Chín có thể do quá trình nạp nguyên liệu vào lò luyện, đáy khay chứa thép có dính nước nên lửa trong lò bùng lên phát nổ.

 

Sau khi xảy ra sự cố, Công an phường Quán Toan và Công an quận Hồng Bàng đã có mặt. Theo ông Đỗ Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Quán Toan, cơ quan chức năng đã yêu cầu Công ty Tân Hương tạm ngừng sản xuất để làm rõ nguyên nhân và tìm hướng giải quyết.

 

Được biết gần một năm nay, khi nhà máy luyện phôi thép này đi vào hoạt động, người dân xung quanh lâm cảnh khốn khổ do ô nhiễm môi trường… Hằng đêm từ 20 giờ đến sáng hôm sau, khói bụi từ nhà máy tỏa ra mù mịt chẳng khác sương mù, kèm theo tiếng máy ầm ầm cả đêm. Những hôm có gió mạnh thổi khói bụi và mùi khét tới hàng trăm nhà dân ở sát nhà máy. Người dân nhiều lần gửi đơn khiếu nại về việc nhà máy gây ô nhiễm, tuy nhiên tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được khắc phục.    

 

Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty Tân Hương, thừa nhận nhà máy gây khói bụi và tiếng ồn mặc dù có hệ thống lọc nhưng không thể làm sạch hoàn toàn. Theo ông Hương, sau khi xảy ra vụ nổ công ty đã gặp gỡ, giải thích với từng hộ dân và hứa sẽ sớm di dời lò luyện thép.

 

Theo Pháp luật TPHCM

 

Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục