Đối với các đơn tố cáo tham nhũng, tiêu cực liên quan đến hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Công an cũng được các cấp xác minh, làm rõ, những trường hợp kết luận có sai phạm đều được xử lý nghiêm.
Chiều 22/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2010. Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an đã tới dự Hội nghị. Kết quả phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2010 của Bộ Công an thể hiện trên các mặt: công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng trong CAND; kết quả điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng… Công tác thanh tra, kiểm tra đúng quy trình với 172 cuộc thanh tra của Công an các đơn vị, địa phương, trong đó tập trung thanh tra một số lĩnh vực có thể xảy ra tham nhũng, kiến nghị thu hồi gần 2,7 tỷ đồng. Đối với các đơn tố cáo tham nhũng, tiêu cực liên quan đến hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Công an cũng được các cấp xác minh, làm rõ, những trường hợp kết luận có sai phạm đều được xử lý nghiêm. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng điện thoại, đã tiết kiệm hơn 7,4 tỷ đồng. Trong mua sắm trang thiết bị, tiết kiệm được 15,3 tỷ đồng. Trong quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư, tiết kiệm trên 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, việc thực hiện hội nghị trực tuyến đã giảm đáng kể về chi phí đi lại, ăn ở cũng như tiết kiệm về thời gian… Tội phạm tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội với quy mô và thủ đoạn tinh vi. Năm 2010, lực lượng CSĐT tội phạm về tham nhũng Công an các cấp đã khởi tố 191 vụ với 408 bị can. Tội phạm tham nhũng gây thiệt hại 760 tỷ đồng, đã thu hồi được 126,6 tỷ đồng. Đến nay, đã kết luận điều tra được 95 vụ với 197 bị can, hiện đang điều tra 83 vụ. Riêng Cục CSĐT tội phạm tham nhũng thụ lý 17 vụ án, 107 bị can. Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng của lực lượng Công an nhân dân năm 2010 đạt kết quả quan trọng, đã tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý tội phạm tham nhũng. Kết quả công tác điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng có chuyển biến tích cực, chất lượng điều tra, xử lý khá hơn trước, tổ chức, lực lượng điều tra cũng được củng cố, kiện toàn. Tuy nhiên, việc xây dựng một số văn bản về vấn đề này còn chậm như: quy chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng; đề án tăng cường trang thiết bị, nâng cao nghiệp vụ kỹ thuật điều tra tội phạm tham nhũng; công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong tuần tra, kiểm soát giao thông… Số vụ án tham nhũng được phát hiện, điều tra xử lý so với tình hình tham nhũng trên thực tế còn ít, còn có một số vụ án kéo dài… Theo Báo CAND