Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, Cao Phong đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động thông qua hình thức sân khấu hóa, lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động văn nghệ.
(HBĐT) - “Là một địa bàn rộng, chạy dọc theo quốc lộ 6, đồng thời bị chia tách theo nhiều tuyến đường nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Cao Phong tương đối phức tạp. Trong đó, nổi cộm là các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm”- Ông Phạm Thanh Trưởng, Phó phòng LĐ- TBXH huyện Cao Phong cho biết.
Thực trạng đó đòi hỏi cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Cao Phong đẩy mạnh công tác phối hợp phòng- chống tệ nạn xã hội. Trong đó, tập trung vào tuyên truyền, vận động, kết hợp các hình thức cảm hoá giáo dục tại cộng đồng. Cũng theo ông Phạm Thanh Trưởng, để thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tích cực tham gia phòng chống tai- tệ nạn xã hội, hàng năm, huyện đã thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo phòng - chống TNXH gồm lực lượng công an, tất cả các ban, ngành, đoàn thể, đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế họach hành động thực hiện phòng- chống tệ nạn xã hội.
Hiện nay, trên địa bàn huyện có một số điểm nóng về ma tuý là các xã chạy dọc theo tuyến đường 6, nơi các đối tượng thường xuyên vận chuyển, buôn bán trái phép ma túy như Thu Phong, Bắc Phong, TT Cao Phong.. . Đối với các địa bàn trọng điểm này, ngoài việc thành lập các đội xung kích phòng- chống tệ nạn xã hội, thường xuyên tuyên truyền, vận động và giúp đỡ các đối tượng lầm lỡ, huyện còn tổ chức rà soát, khoanh vùng đối tượng, gọi hỏi, răn đe, điều tra, bắt quả tang để lập hồ sơ đưa đi cai nghiện hoặc các trung tâm giáo dưỡng.
Ngoài ra, huyện đã coi trọng biện pháp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là đa dạng hình thức tuyên truyền như sân khấu hóa, lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ để thu hút sự quan tâm của quần chúng. Từ đó giúp người dân hiểu rõ hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm. Tổ chức tuyên truyền trên diện rộng kết hợp với vận động, giáo dục đối với các nhóm xã hội, đối tượng nguy cơ cao sử dụng chất ma tuý.
Để tạo cơ hội cho các đối tượng được làm lại cuộc đời, tái hòa nhập cộng đồng, đối với những đối tượng nghi hoặc mới mắc vào sử dụng ma túy, huyện vận động các xã, thị trấn, KDC thực hiện cai nghiện, cảm hóa tại cộng đồng. Hiện nay đã có 5 đối tượng đang được cai nghiện tại cộng đồng. Xác định việc giáo dục tại cộng đồng không chỉ giúp đối tượng cắt cơn, phục hồi chức năng mà còn giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Vì vậy, tại các xã có đối tượng, cấp ủy Đảng, chính quyền đã đẩy mạnh việc tuyên truyền các tổ chức hội, đoàn thể ưu tiên tạo việc làm, giúp các đối tượng sau cai. Cách làm đó đã giúp nhiều đối tượng dần quay trở lại con đường lương thiện. Song song với việc phát hiện, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện và cai nghiện tại cộng đồng, Cao Phong cũng đẩy mạnh điều tra, phát hiện các tụ điểm buôn bán ma túy nhỏ lẻ, ổ mại dâm trên địa bàn.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hiện nay, Cao Phong đã cơ bản đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm. Huyện không còn phát sinh thêm xã có người nghiện, người hoạt động mại dâm, giảm đối tượng nghiện.
P.L
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.