(HBĐT) - Trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống văn hóa phẩm độc hại, giữ gìn an ninh trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nổi lên nhiều yếu tố tác động trực tiếp tới tư tưởng, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc ở địa phương.

 

Các thế lực thù địch và bọn tội phạm lợi dụng địa bàn tỉnh là khu vực nhạy cảm, chiếc nôi của nền văn hóa Việt - Mường cổ với sử thi “Đẻ đất- Đẻ nước” nổi tiếng, mảnh đất đã, đang tồn tại, chứa đựng và tiềm ẩn nhiều nét văn hóa, phong tục, tập quán đặc sắc các dân tộc của vùng Tây Bắc... để gia tăng các hoạt động chống phá, xâm hại, ảnh hưởng xấu tới việc thực hiện đường lối, chính sách văn hóa - tư tưởng của Đảng, chống phá nền văn hóa cha ông ta đã dày công vun đắp qua hàng nghìn năm lao động sáng tạo. Chính vì vậy, nhiệm vụ đảm bảo an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh chính trị nội bộ, công tác phòng, chống văn hóa phẩm độc hại, bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh  đặt ra cho lực lượng chức năng nhiều thách thức.

 

Trước tình hình đó, lực lượng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh chủ động đề ra các biện pháp, đối sách nghiệp vụ phù hợp với từng loại đối tượng, bố trí lực lượng nắm chắc tình hình, xây dựng triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, an ninh chính trị nội bộ. Tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và tham gia tích cực vào công tác phòng, chống sự xâm hại trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng. Trong đó, trọng tâm là vận động các tầng lớp nhân chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ văn hóa, văn nghệ. Bài trừ các hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan, các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, đồng thời tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm trong lĩnh vực văn hóa, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Trong công tác đấu tranh, từ năm 1997 đến nay, lực lượng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành tổ chức thanh, kiểm tra hàng trăm lượt cơ sở, lập biên bản vi phạm đối với 1.694 điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Thu giữ nhiều thiết bị thu phát kỹ thuật số, máy vi tính, ăng ten TVRO nhập lậu; 39.485 băng, đĩa không tem nhãn; trên 3.000 ấn phẩm, sách báo, băng đĩa có nội dung độc hại; xử phạt hành chính nộp kho bạc nhà nước 121.350.00 đồng. Hàng năm, có kế hoạch phối hợp với Thanh tra Sở VH-TT&DL tổ chức kiểm tra hoạt động của các lễ hội như: Lễ hội chùa Tiên (Phú Lão, Lạc Thủy); Lễ hội khai hạ Mường Bi (Tân Lạc); Lễ hội tâm linh khu vực Đền Bờ... Qua đó, đã lập biên bản nhiều điểm tự ý cơi nới, xây dựng trái phép nơi thờ tự; xử lý chấn chỉnh các điểm kinh doanh văn hóa phẩm và trò chơi điện tử dưới hình thức đánh bạc trá hình. Điều tra, truy xét làm rõ nhiều vụ đào bới cổ vật trái phép, thu hồi hàng trăm cổ vật có giá trị bàn giao cho Bảo tàng tỉnh.

 

Ngoài ra còn thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra các hoạt động dịch vụ karaoke, biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động biểu diễn như: tổ chức biểu diễn không đúng với nội dung chương trình đã đăng ký, kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép, quá giờ quy định hoặc có lỗi về quản lý văn hóa khác... Đã lập biên bản và xử lý trên 200 điểm dịch vụ karaoke vi phạm, phạt hành chính trên 100 triệu đồng.

 

 Trong thời gian tới, các thế lực thù địch và bọn tội phạm vẫn không ngừng gia tăng các hoạt động xâm hại, tác động trực tiếp trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chính vì vậy, để công tác phòng, chống văn hóa phẩm độc hại, bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả thiết thực, đòi hỏi phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành đầy đủ, nghiêm túc pháp luật, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể trong công tác đấu tranh chống sản phẩm văn hóa độc hại một cách đồng bộ, toàn diện. Mặt khác, nâng cao việc thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình, khu phố văn hóa, nâng cao ý thức của cộng đồng sẵn sàng tẩy chay, loại bỏ những loại sản phẩm văn hóa không lành mạnh nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương.

                                   

 

Thượng tá Nguyễn Hữu Khải

(Trưởng phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh)

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục