Cán bộ Công an huyên Yên Thủy trả giấy CMTND cho nhân dân.

Cán bộ Công an huyên Yên Thủy trả giấy CMTND cho nhân dân.

(HBĐT) - Tận tình, niềm nở, đúng hẹn là nhận xét của ông Bùi Văn Hanh ở xã Lạc Thịnh về cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Yên Thủy khi đến lấy giấy CMTND. Trước đây, việc cấp giấy CMTND phải chờ đợi khá lâu và chỉ thực hiện vào 2 ngày trong tuần. Hiện nay, CB,CS đã trực giải quyết từ thứ hai đến thứ sáu làm thêm thứ bảy và trực tiếp xuống địa bàn cơ sở, đến tận nhà dân để làm thủ tục cấp CMTND cho học sinh, nhân dân, NCT. CB, CS làm công tác này luôn giữ đúng tư thế, tác phong, lời nói khi làm việc, tiếp xúc với nhân dân. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng thời hạn quy định.

 

CCHC, nhất là cải cách TTHC trong giải quyết các công việc có liên quan đến công dân được Công an huyên Yên Thủy xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện CVĐ “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”. CB, CS không quản ngại luân phiên làm việc vào ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến hộ khẩu, cấp, đổi CMTND, trực ban tiếp dân... Niêm yết công khai lịch, nội quy tiếp dân, các quy định về khoản thu phí, lệ phí.. để nhân dân nắm, thực hiện, giám sát. Cùng với đó, củng cố, chỉnh trang trụ sở tiếp dân, hòm thư góp ý, rà soát quy trình công tác của CB, CS theo chức năng được phân công.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Công an huyện cho biết: Xác định tầm quan trọng của CVĐ “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”. Công an huyện đã phổ biến, quán triệt, triển khai tới toàn thể CB, CS. 100% CB, CS đã nghiên cứu, tự kiểm điểm bản thân, ký cam kết thực hiện nghiêm các nội dung của CVĐ và cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác để thực hiện. Đồng thời, Công an huyện tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lấy ý kiến nhận xét khách quan của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để tự chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Kết hợp việc thực hiện CVĐ với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Vì an ninh tổ quốc”, thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Thường xuyên thông báo gương người tốt - việc tốt tại các buổi sinh hoạt và trong giờ đọc báo buổi sáng.

 

Sau hơn 2 năm thực hiện, có thể khẳng định CVĐ đã làm chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, xây dựng tinh thần tự giác, ý thức tu dưỡng, rèn luyện vươn lên của CB, CS. Xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình, gương mẫu trong thực hiện điều lệnh CAND; tinh thần, thái độ vì nhân dân phục vụ được nâng cao. 100% CB, CS có lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm trong công việc, quan hệ mật thiết với nhân dân, chấp hành nghiêm điều lệnh nội vụ. Không có CB, CS mắc sai phạm hoặc có dư luận của nhân dân phản ánh vi phạm về đạo đức, lối sống cũng như chế độ, nguyên tắc công tác. CB, CS làm việc có chương trình, kế hoạch, chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo “đi báo cáo, về báo công”. Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị phân công, sắp xếp, phân công lĩnh vực công tác phù hợp với năng lực, sở trường từng người. Bố trí cán bộ có trình độ, năng lực đảm nhận công tác ở các lĩnh vực thường xuyên phải làm việc tiếp xúc với nhân dân. CB, CS khi làm việc có thái độ văn minh, tôn trọng, ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, không nói tục, quát tháo. Riêng lực lượng CSGT không có hành vi nhận mãi lộ, bị nhân dân chê trách về thái độ. Nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn đạt hiệu quả; tỷ lệ điều tra khám phá án cao. Chất lượng hồ sơ điều tra, xử lý tội phạm được nâng lên. Qua các phong trào thi đua, Công an huyện đã có 14 tập thể, 39 cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong đảm bảo ANTT trên địa bàn, Đảng bộ liên tục đạt TS-VM.

 

Để xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử của CB, CS khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân. Đẩy mạnh CCHC, nhất là các thủ tục đơn thuần tránh gây phiền hà cho nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng gia đình CB, CS văn hóa và đời sống văn   hóa ở KDC.

 

                                                                           Cẩm lệ

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục