Lực lượng dân quân tự vệ huyện Kỳ Sơn được xây dựng theo hướng “Tinh gọn, rộng khắp”.  Ảnh: Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2013.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Kỳ Sơn được xây dựng theo hướng “Tinh gọn, rộng khắp”. Ảnh: Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2013.

(HBĐT) - Nắm vững quan điểm của Đảng về xây dựng KVPT, những năm qua, huyện Kỳ Sơn đã xây dựng chương trình hành động một cách toàn diện, trong đó tập trung vào nhiệm vụ phát triển KT-XH để tăng cường tiềm lực, nguồn lực cho KVPT.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Thiệp, Bí thư Huyện uỷ Kỳ Sơn khẳng định: BTV Huyện uỷ đã có nhiều chủ trương, giải pháp tích cực thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp; tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ du lịch. Chú trọng việc mở mang nhiều ngành nghề mới, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các ngành nghề truyền thống. Tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học -công nghệ vào sản xuất. Thu hút đầu tư tổ chức lại sản xuất theo hướng CNH -  HĐH. Đồng thời, thu hút đầu tư, tổ chức lại sản xuất theo hướng CNH - HĐH, động viên nhân dân tích cực sản xuất, kinh doanh và đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Do đó, những năm gần đây, huyện duy trì được mức tăng trưởng bình quân  trên 12,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6%. Ngoài ra, hệ thống đường giao thông nông thôn, liên xã đã được nâng cấp, rải nhựa, bê tông xi măng trên 80%; 100% xã có điện, tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch chiếm gần 90%; 100% các xã, thị trấn có trạm y tế được xây dựng kiên cố.

 

Từ đó, đời sống người dân được nâng lên, tạo thế ổn định kinh tế là yếu tố quan trọng để người dân củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ XHCN. Đây cũng là cơ sở để làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Thiệp  Bí thư Huyện uỷ Kỳ Sơn cho biết: Hệ thống cơ sở vật chất của huyện được xây dựng, cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện vừa có tác dụng phục vụ SX-KD dân sinh trong thời bình vừa có thể phục vụ nhiệm vụ QP - AN thời chiến. Quá trình phát triển KT-XH đã dần xoá bỏ phương thức sản xuất lạc hậu, xoá bỏ hủ tục mê tín dị đoan là những yếu tố dễ bị kẻ địch lợi dụng, kích động và lôi kéo. Mặt khác, tiềm lực KT-XH phát triển còn là điều kiện thực tiễn chứng minh đường lối, chính sách, pháp luật đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Từ đó có thể thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ và ý thức quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

 

Việc xây dựng tiềm lực kinh tế gắn với củng cố KVPT còn được thể hiện qua hoạt động diễn tập chiến đấu trị an của huyện hàng năm. Mỗi năm, toàn huyện có từ 20 - 30% số xã, thị trấn tiến hành diễn tập chiến đấu trị an với phạm vi và mức độ khác nhau, nhiều cuộc diễn tập có tính đổi mới, sáng tạo đã rèn luyện khả năng xử lý các tình huống cho cán bộ, chiến sỹ LLVT. Đồng thời tập duyệt được khả năng động viên sức mạnh toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ QP-AN khi địa phương có chiến sự. Các cuộc diễn tập đã thể hiện rõ quan điểm kết hợp kinh tế với QP-AN, QP -AN với kinh tế. Gắn các hoạt động quân sự với phát động toàn dân làm đường GTNT, xây dựng các công trình thuỷ lợi, điện nước, thông tin, bưu điện và các công trình y tế. Việc xây dựng mô hình làng bản văn hoá tại các xã Độc Lập, Phúc Tiến và sắp tới là Phú Minh vừa đảm bảo củng cố và tăng cường thế trận làng, xã chiến đấu, vừa có tác dụng tích cực củng cố và xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xây dựng NTM, đảm bảo đời sống dân sinh, đẩy mạnh phát triển KT- XH.

 

 

                                                                            Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục