Công an xã Cao Thắng (Lương Sơn) triển khai nhiệm vụ giữ vững an ninh nông thôn.

Công an xã Cao Thắng (Lương Sơn) triển khai nhiệm vụ giữ vững an ninh nông thôn.

(HBĐT) - Cao Thắng là xã trung tâm của vùng Nam Lương Sơn, có địa bàn giáp ranh với huyện Mỹ Đức (Hà Nội), hệ thống giao thông thuận lợi, trên địa bàn xã có đường Hồ Chí Minh, QL 21, đường 431 chạy qua, ngoài ra có chợ Bến là nơi giao thương buôn bán lâu đời. Những điều này là cơ hội để Cao Thắng phát triển KT-XH nhưng cùng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về TTATXH. Những năm gần đây, trên địa bàn xã xảy ra nhiều vụ việc phức tạp như đánh nhau, cướp giật, trộm cắp, cờ bạc và tngt có chiều hướng gia tăng. Trên địa bàn xã có hàng chục đối tượng tù tha các loại và các đối tượng nghiện ma tuý đang quản lý tại địa phương.

 

Nhiều năm nay, Công an xã Cao Thắng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kế hoạch cụ thể hóa chỉ đạo của cấp trên đẩy mạnh công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Công an xã đã tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, phối hợp xây dựng và tham gia cụm an ninh vùng giáp ranh; tổ chức bám sát địa bàn triển khai các lĩnh vực giữ gìn ANTT trên địa bàn. Năm 2012, Công an xã đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện bắt 12 vụ việc với tổng số 30 đối tượng chuyển công an huyện xử lý theo quy định pháp luật. Trong đó có nhiều vụ việc phức tạp đã củng cố lòng tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Ngày 28/11/2012, nhận được tin báo của Công an Hà Nội có 2 đối tượng bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc có thể đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh về vùng Cao Dương, Cao Thắng, Công an xã xác định đối tượng có thể lẩn trốn vào các nhà nghỉ để thực hiện hành vi phạm tội, đã xây dựng phương án đón lõng, mật phục, nhanh chóng bắt được 2 đối tượng bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc, bàn giao cho lực lượng Công an Hà Nội. Đầu năm 2012, trên địa bàn xã và một số khu vực lân cận thường xuyên xảy ra tình trạng cướp giật và trộm cắp. Trước tình hình này, Công an xã đã rà soát nắm bắt tình hình, xin ý kiến cấp trên xây dựng phương án bảo vệ ANTT. Rạng sáng ngày 24/5/2012, khi tuần tra đã phát hiện và bắt 2 đối tượng, trong nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy và cướp giật trên địa bàn. Ngày 18/5/2012, bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy mang đi tiêu thụ tại chợ Bến. Công an xã được biểu dương vì có thành tích phối hợp giải quyết nhanh gọn các vụ việc, chuyển cơ quan chức năng xử lý. Gần đây nhất vào tháng 6/2013, công an xã đã bắt gọn đối tượng Bùi Thị Thương, SN 2000, sinh sống tại xóm Cầu, xã Bắc Sơn (Kim Bôi) có hành vi ăn cắp xe máy mang đi tiêu thụ tại xã Cao Thắng, bàn giao nhanh chóng cho Công an huyện Kim Bôi. 6 tháng năm 2013, trên địa bàn xã đã xảy ra 16 vụ việc, công an xã đã báo cáo cấp trên giải quyết theo thẩm quyền 12 vụ và giải quyết tại cơ sở 1 vụ.

 

Công an xã đã quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, dân cư vận động đối tượng diện quản lý tại cộng đồng không tái sử dụng lại ma tuý, duy trì tốt các tổ hòa giải, tổ tự quản, tổ cơ động ở KDC góp phần giải quyết những tranh chấp nhỏ gây mất đoàn kết trong gia đình, dòng họ. Trên địa bàn xã có nhiều mô hình hoạt động tốt như CLB không sinh con thứ 3 thôn Song Huỳnh, phòng - chống tai, tệ nạn xã hội thôn Bá Lam, mô hình nông dân 6 chuẩn mực thông Trung Báo... Ngoài ra, Công an xã tích cực giam gia bảo đảm TTATGT, nắm bắt những phát sinh cơ sở đề xuất cơ quan chức năng giải quyết hiệu quả. Đồng chí Bùi Văn Huyền, Phó Công an xã Cao Thắng cho biết: Trước tình hình tội phạm, TTATXH ngày càng diễn biến phức tạp, Công an xã đang tranh thủ sự chỉ đạo cấp trên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ”, giữ vững an ninh nông thôn. 

 

 

                                                                  Lê Chung

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục