Vừa chấp hành xong hình phạt tù về tội trộm cắp tài sản chưa được bao lâu, Bùi Văn Hà (áo xanh) lại tiếp tục phạm tội về ma túy.
(HBĐT) - Ngày 14/11, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Chăn Sô Phát (sinh năm 1970) và Bùi Văn Hà (sinh năm 1976) cùng trú tại Khu 12 - Khải Xuân - Thanh Ba - Phú Thọ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, ngày 10/5/2013, Bùi Văn Hà và Chăn Sô Phát gặp nhau tại cây xăng gần nhà, tại đây Phát đã rủ Hà đi lên Mộc Châu (Sơn La) mua Heroin về sử dụng. Sáng ngày 11/5/2013 Phát cùng Hà mang tiền đi lên Mộc Châu (Sơn La) để mua ma túy. Tại Mộc Châu, cả 2 đến nhà Sáng nhưng không gặp (Sáng bị bắt vì tội ma túy). Tuy vậy, cả 2 đã gặp vợ Sáng là Hân (Mai) và đưa cho Hân 18 triệu đồng nhờ mua ma túy. Khi Hân mang ma túy về Phát nhận và cho vào trong vỏ bao thuốc lá rồi cả 2 đi xe máy về. Trên đường về, khi đến địa phận xóm Mới xã Thu Phong (Cao Phong) thì gặp tổ công tác Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ dừng xe kiểm tra, Hà đã không chấp hành tín hiệu dừng xe mà còn tăng tốc bỏ chạy. Khi đó, Chăn Sô Phát đã ném bao thuốc có chứa Heroin xuống đường nhằm phi tang. Tuy nhiên, hành vi đó đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật là 39,19gram Heroin.
Tại cơ quan CSĐT, cả 2 đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có đủ cơ sở để khẳng định đối tượng có tên là Hân (Mai) đã bán Heroin cho Chăn Sô Phát và Bùi Văn Hà là Hờ Thị Mái (sinh năm 1971) trú tại bản Loóng Luông, xã Loóng Luông (Mộc Châu - Sơn La). Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hờ Thị Mái về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tuy vậy, Hờ Thị Mái đã bỏ trốn khỏi địa phương và cơ quan CSĐT đã ra lệnh truy nã.
Tại phiên tòa, một lần nữa Chăn Sô Phát và Bùi Văn Hà đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, căn cứ vào kết quả điều tra và khai nhận của các bị cáo HĐXX đã tuyên phạt Chăn Sô Phát 12 năm tù, Bùi Văn Hà 10 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đáng lưu ý, trước đó ngày 29/9/2009, Bùi Văn Hà đã bị TAND huyện Thanh Ba (Phú Thọ) xử phạt 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Tháng 4/2012 Bùi Văn Hà mãn hạn tù trở về địa phương thì đến tháng 5/2013 y lại tiếp tục phạm tội về ma túy.
Mạnh Hùng