CBCS đội CSGT và đội QLHC về TTXH Công an huyện Tân Lạc triển khai kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm những tháng cuối năm 2013.
(HBĐT) - Để thực hiện có hiệu quả các nghị định, pháp lệnh của QH và Chính phủ về quản lý vũ khí quân dụng, súng săn, vật liệu nổ, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ cùng Đề án 1018 của BCĐ tỉnh về vận động toàn dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, huyện Tân Lạc đã thành lập BCĐ do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban và CA huyện là cơ quan thường trực.
Các văn bản của Trung ương và của tỉnh được quán triệt đầy đủ đến các thành viên BCĐ và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm, chú trọng. CA huyện đã tham mưu cho BCĐ huyện tổ chức hội nghị triển khai đến 55 cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn. Chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập BCĐ và xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc. Qua đó, các xã, thị trấn đã triển khai đến 245 cơ sở thôn, xóm, KDC với hơn 19.000 lượt người tham gia. Ngoài ra, CA huyện còn phối hợp với Đài TT-TH, phòng VH-TT huyện tuyên truyền lưu động 15 buổi trên tuyến QL 6, 12B và đường liên tỉnh; phát sóng 34 lần nội dung các pháp lệnh, Nghị định, kế hoạch về quản lý vũ khí quân dụng, súng săn, vật liệu nổ, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ. Phân công CBCS các Đội QLHC về TTXH, xây dựng phong trào và quản lý CA xã trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo CA các xã, thị trấn tuyên truyền tại xóm, bản, KDC. Phối hợp rà soát soát, thống kê toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Bám sát địa bàn, bám sát cơ sở, nắm bắt tâm lý đồng bào để có phương pháp vận động, thuyết phục phù hợp.
Qua rà soát, CA huyện đã xác định địa bàn tập trung súng săn, súng tự chế là các xã Phú Vinh, Trung Hòa, Ngòi Hoa, Ngổ Luông, Tử Nê, Thanh Hối, Đông Lai, Ngọc Mỹ, Mỹ Hòa..., trong đó, một số xã có nhiều hộ duy trì tập tục treo và thờ súng trong nhà. Đồng thời, cũng xác định một số đồng bào không tự nguyện giao nộp mà cất giấu trong nhà, trên nương, trong hang đá... gây khó khăn trong việc triển khai kế hoạch của BCĐ huyện để có biện pháp tuyên truyền, thuyết phục.
Với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của BCĐ huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, tranh thủ được những người có uy tín, NCT, già làng, trưởng bản. Đặc biệt, đã làm tốt cống tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở gương mẫu giao nộp và vận động gia đình, họ hàng, người thân giao nộp theo quy định. Được xác định là lực lượng CA nòng cốt, CBCS đã không ngại khó khăn đến từng thôn, bản vùng sâu, xa tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giải thích để đồng bào nắm vững và ủng hộ các quy định của Nhà nước. Bằng các giải pháp đồng bộ, tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng CA và sự ủng hộ tích cực của quần chúng nhân dân, từ năm 2010 đến nay, huyện Tân Lạc đã thu hồi được 687 khẩu súng, 61 nòng súng tự chế các loại.
Công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả cao đã góp phần đắc lực vào nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn. Với kết quả và thành tích đã đạt được, năm 2013, CA huyện Tân Lạc đã vinh dự được Bộ trưởng