(HBĐT) - Là điển hình tiên tiến trong phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” của Công an tỉnh, nhiều lần được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất, song thượng úy Đinh Lê Hòa, điều tra viên phòng An ninh điều tra Công an tỉnh khá khiếm tốn khi nói về mình. Anh cho rằng, thành công có được là do có sự giúp đỡ, ủng hộ của đồng đội, nhất là vai trò quan trọng của nhân dân trong quá trình phá án.
Từng trực tiếp thụ lý, điều tra nhiều vụ án hóc búa, phức tạp, tiếp xúc nhiều đối tượng giang hồ, manh động, có lẽ chuyên án giải cứu cháu bé 4 tuổi, bị chính mẹ đẻ bán sang Trung Quốc để lại cho anh nhiều xúc động. Ngày 14/12/2009, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị Bé, SN 1964, trú tại tổ 24, phường Đồng Tiến (TP. Hòa Bình) tố cáo em gái là Trần Thị Hương, SN 1975 đã nhẫn tâm bán con đẻ của mình là bé Trần Văn Tuấn, 4 tuổi sang Trung Quốc làm con nuôi. Được biết, Hương là đối tượng nghiện, có nhiều tiền án về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhận thấy đây là vụ việc khá phức tạp, cháu bé bị đưa khá sâu vào địa phận tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, do vậy, việc xác định thông tin về cháu Tuấn khá mơ hồ. Công an tỉnh thành lập ban chuyên án, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch giải cứu. Xác định tính chất quan trọng của vụ án, đặt mình vào hoàn cảnh gia đình chị Bé, thượng úy Đinh Lê Hòa quyết tâm cùng đồng đội giải cứu an toàn, đưa bé Tuấn trở về đoàn tụ với gia đình.
Không quản ngại khó khăn, vất vả, anh nhiều lần cùng tổ công tác Công an tỉnh có mặt tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, phối hợp với công an và biên phòng địa phương bàn kế hoạch tiếp cận khu vực cháu bé sinh sống. Sau gần chục lần đi lại, nắm bắt thông tin qua lời khai của thị Hương và đối tượng liên quan, được sự hỗ trợ đắc lực của Đồn công an biên phòng Đồng Tông - Cục Công an thành phố cảng Phòng Thành - tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc đã giải cứu an toàn cháu bé trong niềm vui của cả gia đình. Chứng kiến cảnh gia đình bé Tuấn đoàn tụ, giọt nước mắt lăn dài, thượng úy Hòa xúc động, tự hào vì đã góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân.
Thượng úy Đinh Lê Hòa từng có nhiều năm theo học tại Học viện An ninh nhân dân, chuyên ngành điều tra tội phạm, năm 2007, sau khi ra trường, anh được phân công công tác tại Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đến nay. Quá trình công tác, anh cùng đồng đội phá thành công nhiều chuyên án phức tạp liên quan đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, lưu hành tiền giả, mua bán người... mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình. Anh tâm niệm, là cán bộ điều tra phải hội tụ đủ 3 yếu tố, đó là “tâm sáng, lòng trong, ý chí thép”, điều tra, xử lý tội phạm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Trong công tác, sinh hoạt, thượng úy Đinh Lê Hòa thể hiện tinh thần khiêm tốn, cầu thị, được anh em tin tưởng, ủng hộ. Anh còn đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng của đơn vị như: bí thư chi đoàn, điều tra viên, Phó đội trưởng. Ở bất cứ lĩnh vực nào, anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong dịp kỷ niệm 65 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, anh vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen, có nhiều năm liên tục đạt chiến sỹ thi đua cơ sở.
Như Hùng
(Công an tỉnh)
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.