Bà Đào Thị Xuê, vợ liệt sỹ và con trai Đỗ Văn Bình (người đại diện quyền lợi) mong các cấp chính quyền giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu kiện đất đai lấy lại quyền lợi hợp pháp.
(HBĐT) - Vụ tranh chấp đất đai từ nhiều năm nay giữa vợ liệt sỹ là bà Đào Thị Xuê với con trai là ông Lâm Văn Vui, trú tại tiểu khu 8, TT Lương Sơn (Lương Sơn) liên quan đến mảnh đất 415 m2 tại tiểu khu 12, TT Lương Sơn đã được nhiều cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết theo đúng trình tự pháp luật.
Cụ thể, ngày 13/1/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra Quyết định giải quyết số 79/QĐ-UBND đối với vụ việc trên. Nội dung quyết định sau khi xét về nguồn gốc và quá trình quản lý, sử dụng đất đã thừa nhận diện tích 415 m2 đất tại tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn thuộc quyền quản lý và sử dụng chung của hộ bà Đào Thị Xuê và gia đình ông Lâm Văn Vui. Đồng thời, giao cho Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn kiểm tra, xem xét và cấp giấy CNQSD đất cho hộ bà Đào Thị Xuê cũng như hộ ông Lâm Văn Vui theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, kể từ khi nhận được quyết định đến nay, thời gian đã hơn 2 năm nhưng quyền lợi của bà Đào Thị Xuê vẫn chưa được công nhận. Mặc dù bà Đào Thị Xuê cũng có nhiều đơn đề nghị UBND huyện Lương Sơn giải quyết. Cũng trong thời gian trên, để dứt điểm vụ việc tranh chấp, trả lại quyền lợi cho bà Đào Thị Xuê đã có nhiều công văn của UBND tỉnh gửi huyện Lương Sơn yêu cầu thi hành triệt để quyết định của tỉnh về giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Đào Thị Xuê với ông Lâm Văn Vui.
Anh Đỗ Văn Bình là con trai và là người được ủy quyền đảm bảo quyền lợi của bà Đào Thị Xuê cho biết, phòng TN-MT huyện Lương Sơn đã có nhiều động thái xử lý vụ việc và có báo cáo giải trình với UBND huyện Lương Sơn về vụ việc này. Tuy nhiên, phòng TN-MT huyện Lương Sơn cho rằng, do ông Lâm Văn Vui không đồng ý với quyết định của UBND tỉnh và sẽ khiếu nại lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, do vậy, không đủ cơ sở để cấp giấy CNQSD đất cho bà Đào Thị Xuê.
Anh Đỗ Văn Bình đã gặp và trao đổi với lãnh đạo phòng TN-MT huyện và được giải thích trong trường hợp này nếu cấp GCN quyền sử dụng đất chung cho cả 2 hộ thì ông Lâm Văn Vui không đồng ý và hợp tác. Nếu chia đôi diện tích hiện có để làm giấy CNQSD đất theo yêu cầu của bà Đào Thị Xuê rất khó thực hiện.
Cùng quan điểm với cách giải quyết vụ việc trên của UBND huyện Lương Sơn, đồng chí Lê Trọng Long, Phó chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh cho rằng, với trách nhiệm là cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị đã có nhiều công văn trả lời về vấn đề này. Vụ việc tranh chấp đất đai nêu trên, Thanh tra Nhà nước tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định và chỉ đạo UBND huyện Lương Sơn giải quyết vụ việc theo hướng diện tích đất tranh chấp được công nhận là đồng sở hữu của cả bà Đào Thị Xuê và ông Lâm Văn Vui. Nhưng vì thực tế hiện nay ông Lâm Văn Vui không đồng ý nên UBND huyện Lương Sơn không có cơ sở để cấp sổ đỏ đối với diện tích đất đang tranh chấp cho bà Đào Thị Xuê. Hiện nay, bà Đào Thị Xuê muốn giải quyết dứt điểm vụ việc nếu không hòa giải được thì khởi kiện ra tòa án để đảm bảo quyền lợi của mình.
Cũng theo đồng chí Lê Trọng Long, khi chưa giải quyết dứt điểm vụ việc, một trong hai bên tranh chấp không được phép xây dựng hoặc làm biến đổi hiện trạng lô đất trên. Các cơ quan chức năng sẽ xử lý nếu phát hiện vi phạm trên mảnh đất hiện đang tranh chấp.
Vụ việc tranh chấp đất đai giữa vợ liệt sỹ và con trai đã kéo dài từ nhiều năm nay. Mong rằng các ngành chức năng huyện Lương Sơn tích cực vào cuộc hơn nữa, hướng dẫn những thủ tục cần thiết cho cả hai bên tranh chấp. Gia đình bà Đào Thị Xuê cũng như con trai là ông Lâm Văn Vui cần có thái độ tích cực giải quyết dứt điểm vụ việc thông qua hòa giải. Trên hết, đảm bảo cho bà Đào Thị Xuê hiện nay đã 91 tuổi hoàn thành tâm nguyện của mình là có nơi, có chỗ thờ vong hồn người chồng là liệt sỹ.
Hồng Trung