Lực lượng dân quân xã Thái Thịnh (TPHB) tổ chức huấn luyện công tác CHCN trên vùng hồ Hòa Bình.

Lực lượng dân quân xã Thái Thịnh (TPHB) tổ chức huấn luyện công tác CHCN trên vùng hồ Hòa Bình.

(HBĐT) - “Bám lấy dân, giữ vững “trận địa lòng dân”, tăng cường đoàn kết quân - dân, củng cố thế trận lòng dân. Đó chính là nhiệm vụ, mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng, củng cố KVPT thành phố ngày càng vững chắc”, thượng tá Vũ Hải Ninh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Hòa Bình khẳng định.

 

Xuyên suốt quan điểm đó, những năm qua, Ban CHQS thành phố đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP-QSĐP, nhất là việc quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khoá X) và Nghị định số152 của Chính phủ về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28 của Hội nghị T.Ư 8 (khoá XI) về “Chiến lược BVTQ trong tình hình mới”. Thực hiện các quan điểm chỉ đạo của cấp trên, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT thành phố, diễn tập “Chiến đấu trị an” gắn với xây dựng làng bản văn hóa, quốc phòng, xây dựng NTM. Qua đó, đã tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP-QSĐP, xây dựng KVPT thành phố ngày càng vững chắc. Trong diễn tập, chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng, củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết quân - dân. Với vai trò nòng cốt, LLVT thành phố vận động nhân dân tham gia ủng hộ ngày công, xây dựng hạ tầng xã hội địa phương. Đồng chí Đinh Thị Quy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho biết: Với việc thực hiện tốt, có hiệu quả công tác vận động quần chúng, thời gian qua cơ quan quân sự thành phố đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận. Thông qua các cuộc diễn tập chiến đấu trị an các xã, phường trên địa bàn đã vận động nhân dân hiến 6.900 m2 đất vườn, đồi, rừng để làm đường giao thông; huy động trên 20.000 ngày công, trong đó nhân dân đóng góp 15.000 ngày công, lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên tham gia đóng góp gần 1.000 ngày công làm mới 2,9 km đường bê tông, phát quang 83,5 km đường giao thông, làm mới, nạo vét và khơi thông trên 15 km kênh, mương giao thông thủy lợi, thu gom, xử lý hàng nghìn m3 rác thải... LLVT thành phố đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xây dựng 37 nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố trị giá trên 258 triệu đồng; nâng cấp, sửa chữa 3 nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo trị giá 27 triệu đồng.

 

Bên cạnh đó, các đơn vị LLVT thành phố thực hiện tốt, có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực, cụ thể như tiết kiệm, quyên góp, ủng hộ kinh phí hỗ trợ 3 học sinh nghèo hiếu học ở các xã Yên Mông, Thái Thịnh, Hòa Bình với số tiền hỗ trợ hàng tháng 250.000 đồng/cháu. Đặc biệt, Ban CHQS thành phố đã phối hợp với Công an thành phố và các ngành, đoàn thể tham mưu cho UBND thành phố lồng ghép các chương trình xây dựng “Làng bản văn hóa, quốc phòng” gắn với xây dựng NTM tại xóm Mời Mít, xã Yên Mông đạt hiệu quả thiết thực. Thông qua đó đã làm mới 300 m đường bê tông, xây mới 110 m kênh mương nội đồng, hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh cho hộ nghèo, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa xóm trị giá gần 52 triệu đồng, nâng cấp, sửa chữa nhà ở cho 2 hộ gia đình nghèo trị giá 40 triệu đồng...

 

 

 

                                                               Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục