(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong 2 ngày 10 và 13/9 trên địa bàn huyện Yên Thủy và huyện Lương Sơn đã xảy ra 2 vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 người chết, 1 người bị thương.

 

Cụ thể: Vào ngày 10/9, tại đường liên xã thuộc xóm Trường Sơn, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 1 người chết. Nạn nhân là Bùi Văn Ninh (sinh năm 1975) trú tại xã Yên Trị trong khi điều khiển xe máy BKS 28S2 - 1613, do không làm chủ được tốc độ đã tự đâm xuống cống tràn ven đường, tử vong tại chỗ.

 

Ngày 13/9, tại Km 454+450 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Thanh Lương (Lương Sơn) đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng. Theo đó, trong khi điều khiển xe máy BKS 28L1 - 2898 do không làm chủ được tốc độ, Bùi Văn Nơi (sinh năm 1959) chở theo Nguyễn Văn Khẩn (sinh năm 1956) đều trú tại xã Hợp Thanh (Mỹ Đức - Hà Nội) đâm vào tường phòng hộ ven đường. Hậu quả, Nguyễn Văn Khẩn chết tại chỗ, Bùi Văn Nơi bị thương nặng.

 

 

* Va chạm với xe ô tô, 3 người thương vong

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 13/9 tại Km 600+150 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Thanh Nông (Lạc Thủy) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô BKS 30T – 9986 do Nguyễn Hồng Quang (sinh năm 1987) trú tại Yên Sở, Hoài Đức (Hà Nội) điều khiển đã va chạm với xe máy BKS 29L1 - 346.28 đi ngược chiều do Nguyễn Đức Khánh (sinh năm 1994) trú tại Cổ Nhuế, Từ Liêm (Hà Nội) điều khiển có chở theo Hà Văn Hân (sinh năm 1995) và Hà Văn Hiếu (sinh năm 2005).

 

Vụ va chạm đã làm Nguyễn Đức Khánh chết tại chỗ, Hà Văn Hân và Hà Văn Hiếu bị thương nặng. Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, lãm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

 

 

* Ngã từ trên cao, một người tử nạn tại mỏ đá

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 11/9 tại mỏ sản xuất đá xây dựng của ông Trần Văn Hùng thuộc xã Thành Lập (Lương Sơn) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

 

Nạn nhân là anh Bùi Đức Công (sinh năm 1986) trú tại xã Trung Sơn (Lương Sơn) là công nhân đang làm việc tại mỏ đá. Theo những người có mặt tại hiện trường,  trong quá trình làm việc tại mỏ đá, do vị trí đứng của anh Công không chắc chắn nên đã bị trượt và ngã từ trên độ cao khoảng 5m. Khi ngã, đầu của anh Bùi Đức Công đã va đập mạnh vào đá phía dưới gây chấn thương sọ não. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, anh Công đã tử vong ngay sau đó. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Trần Văn Hùng - chủ cơ sở sản xuất đá xây dựng đã hỗ trợ phương tiện, chí phí cấp cứu và chi phí mai táng cho gia đình  anh Công.

 

 

* Làm rõ  3 vụ trộm, thu hồi  tài sản trị giá 47 triệu đồng

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong các ngày 12, 13, 14/9 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Yên Thủy và thành phố Hòa Bình lực lượng chức năng các địa phương đã đấu tranh, làm rõ nhanh 3 vụ trộm cắp tài sản, thu hồi tổng tài sản có trị giá 47 triệu đồng. Cụ thể: Ngày 12/9, lực lượng chức năng Công an huyện Đà Bắc nhận được tin báo gia đình ông Hà Văn Đức ở xã Trung Thành khi chăn thả bò tại khu đồi Săn (thuộc địa phận xã Trung Thành) đã bị kẻ gian trộm 1 con bò, trị giá 15 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện đã phối hợp với Công an xã Trung Thành đấu tranh, làm rõ đối tượng trộm là Xa Văn Mừng (sinh năm 1993) trú tại xã Trung Thành. Hiện, Xa Văn Mừng đã bị Công an huyện Đà Bắc tạm giữ hình sự phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 13/9, tại thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) lực lượng chức năng thị trấn đã phối hợp cùng với nhân dân bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Vinh (sinh năm 1991) trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình (Thái Bình) đang dùng vam phá khóa để lấy trộm chiếc xe máy Honda Airblade BKS 35H1 - 055.77, trị giá 30 triệu đồng của anh Tạ Mai Hòa trú tại khu 2, thị trấn Hàng Trạm. Đối tượng Nguyễn Thành Vinh đã được giao cho Công an huyện Yên Thủy tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý. Ngày 14/9, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, qua theo dõi, lực lượng Bảo vệ tại Bệnh viện đã bắt quả tang đối tượng Lã Hữu Tùng (sinh năm 1980) trú tại tổ 17 phường Đồng Tiến có hành vi trộm cắp tài sản là chiếc điện thoại di động Mobile Star có trị giá 2 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Thường trú tại xã Cư Yên (Lương Sơn) là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Đối tượng Lã Hữu Tùng đã được giao cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

       

                                                                                                 

* Truy bắt nhanh nhóm đối tượng hành hung, cướp tài sản của người đi đường

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 16/9 bà Nguyễn Thị Liên và con trai là Vũ Tú Nam, trú tại xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) khi đang đi trên tuyến đường 12B thuộc địa phận xã Thượng Cốc bị một nhóm nam thanh niên chặn đường, đánh gây thương tích. Sau khi hành hung, các đối tượng đã cướp tiền, nhẫn vàng và một số tài sản khác của 2 mẹ con bà Liên.

 

Sự việc đã được báo cho Công an xã Thượng Cốc, Công an huyện Lạc Sơn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ một thời gian ngắn, cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Sơn đã xác minh, làm rõ hành vi gây án của 6 đối tượng, gồm Bùi Văn Chiều (sinh năm 1996), Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1994), Bùi Văn Nghĩa (sinh năm 1994), Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1994) Bùi Văn Đức (sinh năm 1992) và Bùi Văn Dũng (sinh năm 1996), đều trú tại xã Phúc Tuy (Lạc Sơn). Các đối tượng trên đã bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Lạc Sơn để phục vụ công tác điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                                                      

 

 

                                                                                         MH

 

 

 

 

Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục