*Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép 14,7 gram Heroin

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 1/11/2014 tại xóm Bái, xã Phú Cường (Tân Lạc), lực lượng chức năng Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Tân Lạc, Công an huyện Mai Châu, Đồn Công an 89 – Cục An ninh Tây Bắc đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng cùng trú tại thành phố Hòa Bình đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

 

Tang vật thu giữ gồm 14,7gram Heroin, 0,93 gram ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 3 điện thoại di động.

 

Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý và mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

 

 

* Thông tin thêm về vụ phát hiện thai nhi bị chết

 

Như đã đưa tin, vào hồi 15h, ngày 27/10/2014 tại nhà vệ sinh của khu tập thể Công nhân may Sông Đà, chị Dương Thị Th. (sinh năm 1995) là công nhân của Công ty may Sông Đà – chuyển dạ sinh được 1 thai nhi là nam giới. Sau khi sinh, chị Th. bị choáng, ngất.

 

Đến khi tỉnh dậy thì phát hiện thai nhi đã chết nên chị Th. đã cho vào túi nilon và đưa xuống bãi đất trống phía sau khu tập thể. Sau đó, một số người dân đã phát hiện và báo Công an.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố đã phối hợp với Phòng chức năng Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của thai nhi.

 

Kết quả khám nghiệm cho thấy thai nhi bị chết do ngạt, không thấy có tác động của ngoại lực.

 

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

 

* Tấn công người đi đường để cướp điện thoại

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 31/10/2014 khi đang đi chơi tại khu vực phường Đồng Tiến (Thành phố Hòa Bình), anh Phạm Ngọc Hân (sinh năm 1977) trú tại tổ 1, phường Hữu Nghị bất ngờ bị đối tượng Chu Viết Thanh (sinh năm 1979) trú tại tổ 28, phường Phương Lâm (Thành phố Hòa Bình) chặn đánh.

 

Sau khi bị đánh, anh Phạm Ngọc Hân còn bị đối tượng Chu Viết Thanh dùng vũ lực để chiếm đoạt 1 chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 300 nghìn đồng.

 

Sau đó, anh Phạm Ngọc Hân đã trình báo vụ việc với cơ quan Công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an thành phố đã khẩn trương điều tra, làm rõ. Đối tượng Chu Viết Thanh đã bị tạm giữ tại Công an thành phố Hòa Bình để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

 

 

* Khẩn trương làm rõ vụ cướp xe đạp

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 31/10/2014, trong khi đang đi học về đến khu vực giáp gianh giữa xã Bình Thanh (Cao Phong) và phường Thái Bình (thành phố Hòa Bình), cháu Bùi Thị Bích Ngọc (sinh năm 2000) trú tại xã Bình Thanh (Cao Phong) bị một đối tượng nam thanh niên lạ mặt dùng dao đe dọa rồi cướp đi 1 chiếc xe đạp điện nhãn hiệu Yamaha, trị giá khoảng 10 triệu đồng.

 

Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình đã điều tra, xác minh, làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Mạnh Hùng (sinh năm 1991) trú tại tổ 12, phường Thái Bình (thành phố Hòa Bình) là đối tượng gây ra vụ cướp trên, thu tang vật.

 

 

* Bắt quả tang 1 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 14h30 ngày 30/10/2014, trong quá trình làm công tác kiểm tra hành chính tại quán cà phê Quán Gió tại thị trấn Đà Bắc do đối tượng Đỗ Thị Hồng Đào (sinh năm 1975) trú tại thị trấn Đà Bắc làm chủ, lực lượng chức năng của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

 

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán dâm được thực hiện qua sự môi giới, dẫn dắt của chủ quán Đỗ Thị Hồng Đào.

 

Đối tượng Đỗ Thị Hồng Đào đang bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Đà Bắc để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                                                          

 

 

                                                                            Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục