Đại biểu cụm thi đua số 2 thể hiện tình đoàn kết và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại biểu cụm thi đua số 2 thể hiện tình đoàn kết và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

(HBĐT) - Trong các ngày 4,5/12, tại Hòa Bình, cụm thi đua số 2 gồm TAND 14 tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử và tổng kết công tác thi đua khen thưởng. Đồng chí Nguyễn Minh Sử, Phó Chánh án TAND Tối cao, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng TAND và đồng chí Tống Anh Hào, Phó chánh án TAND Tối cao chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tại hội nghị, lãnh đạo 14 Tòa án địa phương trong cụm thi đua số 2 đã tiến hành rút kinh nghiệm công tác xét xử. Trong đó, các đại biểu đã nêu lên các vướng mắc trong công tác xét xử cũng như những kết quả đã đạt được. Theo đó, trong năm 2014, ngành TAND các tỉnh trong cụm đã thụ lý 36.265 vụ án các loại, đã giải quyết 35.311 vụ, đạt tỷ lệ giải quyết 97,37 %, các vụ án còn lại đều mới thị lý, còn đang trong hạn giải quyết theo quy định pháp luật. So với cùng kỳ năm 2013 số án thụ lý trong toàn cụm tăng 2.050 vụ và tỷ lệ giải quyết tăng 0,37 %. Trong số án xét xử có án hủy theo lỗi chủ quan là 243 vụ, chiếm 0,68%, án sửa 442 vụ, chiếm 1,25%. Tỷ lệ án hủy sửa đều thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu thi đua TAND tối cao đề ra. Việc xét xử án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Những vụ án lớn, án điểm mà dư luận xã hội quan tâm đều được Tòa án phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát và Công an để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, phục vụ tích cực cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo các tòa chuyên trách, Tòa phúc thẩm TAND tối cao chỉ ra và rút kinh nghiệm về những hạn chế, tồn tại trong công tác giải quyết các loại án trong cụm. Các đại biểu TAND 14 tỉnh cũng đã phát biểu nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung mà tham luận của các đơn vị TAND tối cao đề cập và đề xuất lãnh đạo TAND tối cao những kiến nghị xác đáng nhằm giúp các tòa án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt công tác.

 

Các đơn vị trong khối cũng đã tổng kết và phát động phong trào thi đua năm 2015. Trong đó tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác xét xử, nâng cao chất lượng văn hóa công sở; thực hiện tốt mục tiêu cải cách hành chính tư pháp...

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu suy tôn các đơn vị có nhiều thành tích nổi bật trong công tác năm 2014, bầu các đơn vị Trưởng cụm, phó cụm thi đua năm 2015 và ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm thi đua số 2.

 

 

 

                                                Phạm Hương

                                                                                 (TAND tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục