Tiếp bước truyền thống cha anh CB, CS LLVT tỉnh luôn làm chủ, khai thác hiệu quả vũ khí thiết bị kỹ thuật, lập nhiều thành tích trong nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ.
(HBĐT) - Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi. Hiệp định Genève được ký kết. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, miền Nam tạm thời nằm dưới sự kiểm soát của kẻ thù. Cùng với cả nước, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bước vào khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục KT -XH, bảo vệ miền Bắc XHCN và góp sức cùng nhân dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
Cuối năm 1963, đầu năm 1964, chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở miền
Năm 1967 địch liên tục đẩy mạnh đánh phá các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn tỉnh. Không quân Mỹ đã ném hàng trăm tấn bom, bắn hàng chục quả tên lửa, thả hàng chục nghìn quả bom bi xuống các tuyến đường và các vị trí giao thông, các cơ sở KT -XH trọng yếu. Trên tuyến quốc lộ 6, toàn bộ cầu bị đánh phá, hàng chục đoạn đường bị cày đi, xới lại, có đoạn hư hỏng nặng dài hàng km, nhiều vị trí bị máy bay địch bắn phá thường xuyên. Trước những thủ đoạn thâm độc đó, quân và nhân dân trong tỉnh đã tích cực xây dựng lực lượng cơ động, chủ động tìm địch để đánh, vừa thực hành chiến thuật bảo vệ mục tiêu, vừa cơ động phục kích hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội chủ lực chiến đấu dũng cảm, mưu trí đạt hiệu suất cao. Vào chiều ngày 30/4/1967, trong khi cuộc chiến đấu giữa không quân ta và không quân địch diễn ra quyết liệt trên bầu trời Đà Bắc, thấy chiếc máy bay địch hạ độ cao tránh đòn đánh của không quân ta. Chớp thời cơ đó, các chiến sỹ Trung đội Dân quân xã Mường Chiềng đã bắn hạ 1 máy bay. Cùng với việc chiến đấu hiệu quả, nhân dân các dân tộc trong tỉnh còn tập trung chi viện sức người, sức của cho chiến trường. Tại các địa phương đã dấy lên phong trào thi đua tình nguyện tòng quân. Đến cuối năm 1968, toàn tỉnh đã có 123 bà mẹ, người vợ, ông bố viết đơn cho chồng, con đi chiến đấu bằng máu. So với cuộc kháng chiến chống Pháp, thanh niên trong tỉnh tham gia nhập ngũ tăng gấp 10 lần. Con em các dân tộc tỉnh vào chiến trường chiến đấu lập nhiều chiến công xuất sắc như đồng chí Đinh Văn Dâu ở Lạc Sơn đã dũng cảm một mình tiêu diệt, san phẳng 2 lô cốt địch, mở đường cho đồng đội tiến công; đồng chí Bùi Văn Bươm ở Lạc Sơn cùng đồng đội bắn rơi 13 máy bay Mỹ trong 1 ngày được phong là Dũng sỹ diệt máy bay cấp ưu tú... Trong gần 4 năm chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân lần thứ nhất của Mỹ, quân và dân trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực và độc lập tác chiến gần 1.000 trận, bắn rơi 37 máy bay các loại.
Tháng 3/1972, để cứu vãn nguy cơ thất bại của chiến lược Việt
Biến đau thương thành hành động, quân và nhân dân trong tỉnh đã kiên cường đánh trả quân xâm lược. Ngày 21/8/1972, dân quân xã Lạc Long (Lạc Thủy) đã bắn rơi tại chỗ 1 máy bay không người lái; Đại đội du kích Cù Chính Lan vừa hoàn thành nhiệm vụ tại Quảng Trị trở về, tham gia chiến đấu, bắn rơi tại chỗ 1 máy bay phản lực F4H của Mỹ. Trong 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không tháng 12/1972, quân và dân trong tỉnh tiếp tục bắn rơi 3 máy bay Mỹ. Kết thúc cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của Mỹ, quân và dân trong tỉnh đã bắn rơi 10 máy bay. Qua tổng kết chiến tranh phá hoại, LLVT tỉnh đã độc lập và phối hợp chiến đấu 835 trận, bắn rơi 49 máy bay. Trong năm 1973 1974, tỉnh ta tiếp tục hoàn thành vượt mức nhiệm vụ động viên tuyển quân. Bước sang năm 1975, với tinh thần dốc sức cho miền
Những chiến công đó của quân và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã đóng góp to lớn vào chiến thắng chung của dân tộc trong mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền
Mạnh Hùng
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.