Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 8/1, tại Lương Sơn, Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh giữa phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh với Ban Tuyên giáo 11 huyện, thành ủy năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2015.

 

Thực hiện Quy chế phối hợp, năm 2014 Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo 11 huyện, thành ủy đã tập trung chỉ đạo, triển khai có chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương có những chủ trương, giải pháp đúng đắn, hiệu quả góp phần phổ biến pháp luật, xây dựng bản lĩnh chính trị cho CBCS LLVT tỉnh, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng cho các tầng lớp nhân dân; nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác tư tưởng trong nhân dân và LLVT tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT tỉnh. Từ đó, đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ của các cơ quan, đơn vị, LLVT tỉnh; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện của LLVT. Trong huấn luyện, diễn tập đã kết hợp với làm công tác vận động quần chúng, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã làm mới 35,3 km đường giao thông nông thôn, kiên cố 54,1 km kênh mương nội đồng, huy động 36.296 ngày công, vận động nhân dân hiến 5.815 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Các đơn vị LLVT tỉnh tiếp tục duy trì có hiệu quả phong trào quyên góp ủng hộ người nghèo được hơn 121 triệu đồng, xây mới 2 nhà đồng đội trị giá 120 triệu đồng, 23 nhà tình nghĩa trị giá 130 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 400 người dân, tặng 100 chiếc chăn cho các hộ nghèo và 2.320 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; quyên góp ủng hộ biển đảo được 8 triệu đồng...

 

Hội nghị đã thống nhất các phương hướng nhiệm vụ công tác phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo giữa Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh với Ban Tuyên giáo 11 huyện, thành phố năm 2015 với 8 nội dung chủ yếu.

                                                                                     

 

                                                                         

                                                                           Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục