* Thành phố Hòa Bình: Khẩn trương, điều tra làm rõ các đối tượng trộm cắp tài sản

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 10h30', ngày 27/1, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn tổ 10, phường Phương Lâm (thành phố Hoà Bình), tổ công tác Công an thành phố đã theo dõi, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Văn Tài (sinh năm 1984) trú tại tiểu khu 4, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) đang có hành vi lấy trộm xe máy Honda hiệu Airblade BKS 28S8-2964 trị giá khoảng 25 triệu đồng của một người dân. Hiện đối tượng đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào hồi 8h30', ngày 25/1, lực lượng chức năng Công an thành phố nhận được tin báo của nhân viên cửa hàng điện thoại Đức Long, tổ 22, phường Phương Lâm phát hiện cửa hàng bị mất 1 điện thoại Iphone 4S trị giá khoảng 3 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an thành phố đã khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Phạm Đức Hòa (sinh năm 1985) trú tại tổ 5, phường Đồng Tiến là đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên thu hồi tài sản trả lại cho cửa hàng.

 

 

* Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép vật liệu nổ

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 15h00 ngày 22/1, tại xóm Thanh Mai, xã Vạn Mai (Mai Châu), Công an huyện Mai Châu đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lương Thanh Đối (sinh năm 1874) trú tại Phú Sơn, Quan Hóa (Thanh Hóa) đang trên đường vận chuyển trái phép 2kg thuốc súng dùng cho súng tự chế.

 

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng khai nhận số thuốc súng trên được mua tại cửa hàng của Nguyễn Thị Tám ở xóm Thanh Mai, xã Vạn Mai (Mai Châu). Căn cứ theo lời khai nhận của Lương Thanh Đối, lực lượng chức năng Công an huyện Mai Châu đã tiến hành khám xét khẩn cấp cửa hàng của Nguyễn Thị Tám. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 116 kg đạn bi bằng kim loại dùng cho súng tự chế. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

* Bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi mua bán dâm

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 19h00, ngày 21/1, tại quán karaoke, nhà trọ Dũng Huyền ở xóm Tân Ngọc, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) tổ công tác phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang 1 vụ chứa mại dâm 5 đối tượng gồm Trần Thị Huyền (sinh năm 1975) trú tại Ngọc Mỹ (Tân Lạc) là chủ chứa và 2 đối tượng bán dâm gồm Bùi Th Ă. (sinh năm 1985) và Bùi Thị H. đều trú tại Tân Lạc đang có hành vi mua bán dâm với Nguyễn Văn B. (sinh năm 1994) và Bùi Văn H. (sinh năm 1993) đều trú tại Kim Bôi.

 

Tiếp đó, vào hồi 5h00, ngày 22/1, tại nhà nghỉ Đức Nga ở phố Tân Giang, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn), tổ công tác phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang 1 vụ môi giới mại dâm gồm 4 đối tượng Bùi Thị X. (sinh năm 1996) trú tại Đú Sáng (Kim Bôi) làm môi giới kiêm gái bán dâm, Bùi Thị Th. (sinh năm 1989) trú tại Lương Sơn, đối tượng bán dâm cùng 2 đối tượng mua dâm là Hoàng Văn D. (sinh năm 1992) trú tại Cao Phong và Trần Quang D. (sinh năm 1994) trú tại Kim Bôi. Hiện vụ việc và các đối tượng đã được giao cho lực lượng chức năng hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                                

 

* Do bất cẩn trong sử dụng điện 1 người chết

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 24/1 tại xóm Mến Bôi, xã Hợp Kim (Kim Bôi) đã xảy ra 1 vụ tai nạn điện nghiêm trọng làm 1 người chết.

 

Theo đó, vào hồi 15h30 khi anh Bùi Đức Anh (sinh năm 1989) trú tại xóm Mến Bôi, xã Hợp Kim (Kim Bôi) cùng với một số người trong xóm đến trạm bơm nước của xóm để nạo vét kênh mương và vận hành máy bơm chuẩn bị tưới nước. Trong khi Bùi Đức Anh còn đứng dưới vũng nước nơi đặt chõ máy bơm thì Bùi Văn Phận là trưởng xóm Mến Bôi đã đóng cầu giao điện để vận hành máy bơm. Do bị dò điện nên Bùi Đức Anh đã bị điện giật chết tại chỗ. Vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng tập trung điều tra, làm rõ.

 

 

                                                                                   Mạnh Hùng  

 

 

 

Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục