(HBĐT) - Ngày 7/4, Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi trộm cắp tài sản.

 

Trước đó, hồi 11h30’, ngày 4/4/2015, anh Nguyễn Duy Khánh, SN 1981, trú tại xã Dân Hạ trình báo về việc anh bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe Honda Airblade, BKS 30F4-2672 (trị giá khoảng 25 triệu đồng). Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn đã cử các trinh sát hình sự có kinh nghiệm vào cuộc truy bắt thủ phạm. Các trinh sát có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan và phát động quần chúng tố giác tội phạm. Cũng vào thời điểm đó, chị Nguyễn Thanh Hiếu,  SN 1987, trú tại xã Dân Hạ  thông báo, chị phát hiện 4 đối tượng đang có hành vi phá khóa để lấy trộm chiếc xe máy của chị. Chị hô to, 2 đối tượng bỏ chạy theo hướng Kỳ Sơn – Chẹ. Các trinh sát nhận định, nhóm đối tượng nêu trên có đặc điểm trùng khớp với vụ việc mất trộm xe máy của anh Khánh,  tổ công tác lập tức truy đuổi, đồng thời yêu cầu Công an các xã Phú Minh, Hợp Thịnh, Hợp Thành phối hợp truy bắt hung thủ. Quá trình truy đuổi, chiến sĩ tổ công tác yêu cầu đối tượng dừng xe đầu hàng để hưởng khoan hồng, song bọn chúng không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy với tốc độ cao. Cuộc rượt đuổi diễn ra quyết liệt. Chạy đến khu vực xóm Tân Thành, xã Hợp Thành thì Công an xã và nhân dân có mặt chặn bắt. Đúng lúc này, tổ công tác được sự hỗ trợ của quần chúng đã bắt giữ 3 đối tượng phạm tội. Tên còn lại tẩu thoát. Bọn chúng khai nhận là Nguyễn Đình Tuấn, SN 1986, trú tại Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội; Khuất Hồng Hải, SN 1981, trú tại Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội và Lê Văn Chiến, SN 1987, trú tại Thụy An, Ba Vì, Hà Nội. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe máy Honda Airblade, BKS 30F4-2672 của anh Nguyễn Duy Khánh bị mất, 1 Vam phá khóa, 1 tay công là phương tiện để đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định, ngoài vụ việc trên, bọn chúng còn gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản tại các huyện Ba Vì, Phú Thọ, Hoài Đức (Hà Nội). Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

 

                                                         Như Hùng (Công an tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục