Hà Văn Thành tại phiên tòa.

Hà Văn Thành tại phiên tòa.

(HBĐT) - Ngày 9/4, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Hà Văn Thành (sinh năm 1994) trú tại bản Nhót, xã Nà Phòn (Mai Châu) về tội giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản.

 

Theo cáo trạng, trưa ngày 26/7/2013 sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà Hà Văn Thành, Hà Văn Nhật, Hà Văn Tùng và Hà Văn Đăng là hàng xóm của Hà Văn Thành rủ nhau đi tắm ở hồ Mỏ Luông (thị trấn Mai Châu). Trước khi đi, Thành nghe thấy Hà Văn Nhật nói với mấy người bạn: “Nó không có tiền nên không cho nó đi”. Nghe vậy, Thành đã bực tức vào bếp lấy 2 con dao rồi đi xe máy tìm Hà Văn Nhật để chém, tuy nhiên không tìm thấy Nhật, Thành đã quay xe về. Khi đi đến trường tiểu học xã Nà Phòn, Thành đã dùng dao, đá đập phá tài sản của nhà trường gây thiệt hại khoảng gần 4 triệu đồng. Sau đó, Thành tiếp tục đi xe máy, mang dao về phía nhà chị Vì Thị Nguyên để chém vì cho rằng trước đây Nguyên mắng Thành là “Đã nghèo rồi lại còn thích ăn chơi”. Khi đến nhà, thấy chị Vì Thị Nguyên đang nằm ngủ, Thành đi thẳng vào rồi dùng tay bóp cổ, túm tóc và nói: “Hôm nay tao giết mày”. Đồng thời vung dao lên để chém chị Nguyên nhưng đã bị ông Vì Văn Sướn là bố đẻ chị Nguyên can ngăn và tước con dao trên tay Thành. Sau đó, Thành bỏ về nhà cho đến 19h 30’ ngày 26/7/2013 Hà Văn Thành đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra, Hà Văn Thành có biểu hiện tâm thần không bình thường, ngày 23/4/2014, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh đã ra Quyết định trưng cầu giám định về tình trạng tâm thần đối với bị can. Tại bản giám địch số 81 của Viện giáp định pháp y tâm thần trung ương đã kết luận: Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hà Văn Thành có bị bệnh tâm thần rối loạn dạng phân liệt... hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

 

Tại phiên tòa sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã thay đổi tội danh đối với bị cáo từ tội “giết người” sang tội “đe doạ giết người”, xử phạt Hà Văn Thành 36 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự, các bị hại và nguyên đơn dân sự đều không yêu cầu bị cáo bồi thường vật chất.

 

 

 

                                                                          Mạnh Hùng  

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục