Lực lượng dân quân xã Độc Lập (Kỳ Sơn) thực hành xử lý tình huống phòng - chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn, tham gia phòng - chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng dân quân xã Độc Lập (Kỳ Sơn) thực hành xử lý tình huống phòng - chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn, tham gia phòng - chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Văn Tình, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Độc Lập (Kỳ Sơn) cho biết: Là xã thuộc vùng 135 của huyện Kỳ Sơn, điều kiện KT -XH và đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng dân quân xã luôn được quan tâm xây dựng, củng cố vững mạnh về tư tưởng và tổ chức sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP, những năm qua, Ban CHQS xã Độc Lập đã luôn phát huy tốt vai trò, chủ động tham mưu cho Đảng ủy xã ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng dân quân xã luôn chấp hành tốt kỷ luật, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên duy trì lực lượng, thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ, sẵn sàng cơ động, xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn như thiên tai, sạt lở đất, phòng - chống cháy rừng, tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Theo đồng chí Nguyễn Văn Tình, để có được những kết quả trên, hàng năm, Ban CHQS xã đã chủ động làm tốt công tác huấn luyện và tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân đảm bảo đúng theo kế hoạch. Kết quả kiểm tra, đánh giá sau huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 80% trở lên đạt khá, giỏi. Trong quá trình huấn luyện, lực lượng dân quân xã đã kết hợp thực hiện tốt nhiệm vụ luyện tập, diễn tập thực hành các phương án phòng, chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng - chống cháy rừng trên địa bàn. Tổ chức phối hợp hiệu quả với lực lượng Công an xã và nhân dân làm tốt công tác cứu nạn, cứu sập, di dời tài sản của nhân dân, qua đó đã tạo được niềm tin, trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

 

Cùng với đó, trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, lực lượng dân quân xã cũng đã tích cực tham gia vận động, huy động nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng làng, bản văn hóa quốc phòng. Trong đó đã huy động được 2.250 ngày công, 5 ca máy xúc, 200 lượt xe ôtô, 250 cây gỗ, tre, vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 3.000 m2 đất để làm mới đường giao thông dài 1,4 km, 1 thao trường huấn luyện quân sự, vệ sinh 2 km đường làng, ngõ xóm, nạo vét 193 m3 đất, đá, khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng, xây dựng mới 11 công trình vệ sinh. Qua đó đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, từng bước nâng cao đời sống người dân. Đó cũng là điều kiện để bảo đảm cho công tác huấn luyện, SSCĐ, phòng, chống lũ bão tìm kiếm cứu nạn, tham gia phòng - chống thiên tai, phối hợp tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn của lực lượng dân quân xã.

 

                                                                                    

 

                                                                Mạnh Hùng  

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục