Dù liên tục đi tù nhưng Lã Hữu Tùng (áo đen bên phải) vẫn không từ bỏ thói trộm cắp.
(HBĐT) - Ngày 15/4, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lã Hữu Tùng, trú tại tổ 17, phường Đồng Tiến (TPHB) bị TAND thành phố Hòa Bình xử phạt về tội trộm cắp tài sản.
Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 02h ngày 26/4/2013, Lã Hữu Tùng đi từ nhà đến Bệnh viện đa khoa tỉnh nhằm mục đích tìm kiếm sơ hở để trộm cắp tài sản. Tại đây, Tùng đã trèo qua tường bao vào bệnh viện rồi lên tầng hai nhà B8. Quan sát thấy phòng trực của các y, bác sỹ không đóng cửa, Tùng đã mở cửa lẻn vào trong và thấy 2 sinh viên thực tập đang nằm ngủ. Lợi dụng sơ hở, Lã Hữu Tùng đã lấy trộm chiếc điện thoại hiệu Nokia X2 màu đen và đem đi cầm cố được 200.000 đồng. Ngày 27/4/2013, Tùng đến cửa hàng cầm đồ chuộc lại chiếc điện thoại để sử dụng thì bị lực lượng chức năng bắt theo lệnh bắt khẩn cấp. Hội đồng thẩm định giá trị tài sản thành phố Hòa Bình đã định giá chiếc điện thoại Nokia X2 có giá trị hơn 1,4 triệu đồng.
Với hành vi phạm tội nêu trên, TAND thành phố Hòa Bình đã tuyên phạt Lã Hữu Tùng mức án 15 tháng tù và phải trả cho chủ sở hữu chiếc điện thoại trên. Cho rằng mức án quá nặng, Tùng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, Lã Hữu Tùng đã tự nguyện rút toàn bộ đơn kháng cáo, chấp hành hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên.
Đáng chú ý, lần phạm tội này của Lã Hữu Tùng thuộc trường hợp tái phạm. Trước đó, vào các năm 2003, 2004, 2006, 2011, bị cáo đã bị TAND các địa phương xử phạt về “tội trộm cắp tài sản”. Trong đó có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản vào các năm 2006, 2011 vẫn chưa được xóa án tích.
Mạnh Hùng