*Bắt quả tang đối tượng có hành vi mua bán trái phép hơn 1/3 bánh Heroin

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 2/6, tại tổ 25, phường Đồng Tiến (thành phố Hòa Bình), phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Hoành (sinh năm 1975) có hộ khẩu thường trú tại An Tiến, Mỹ Đức (Hà Nội) hiện đang tạm trú tại tổ 21, phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình)  đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

 

Tang vật thu giữ gồm 137,07gram Heroin, 100 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động cùng số tiền 7,8 triệu đồng.

 

Hiện, lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Văn Hoành để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án cũng như hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

 

* Manh động cướp tài sản xong ra Công an đầu thú

 

Ngày 27/5, Công an huyện Lạc Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) đã xảy ra một vụ cướp tài sản nghiêm trọng.

 

Theo đó, khi đang đi xe máy trên Quốc lộ 12B đến địa phận xã Thượng Cốc,  anh Bùi Văn Xếp và chị Bùi Thị Kim Chi cùng trú tại xã Chí Đạo (Lạc Sơn) đã bị một số đối tượng lạ mặt chặn đánh và cướp đi số tiền 820 nghìn đồng.

 

Công an huyện Lạc Sơn đã cử tổ công tác xuống phối hợp với Công an xã Thượng Cốc khẩn trương điều tra, làm rõ và vận động các đối tượng tham gia vụ hành hung, cướp tài sản ra đầu thú. Đến ngày 28/5, đối tượng Bùi Văn Dự (sinh năm 1992) trú tại xã Thượng Cốc đã đến Công an huyện Lạc Sơn đầu thú. Hiện, Công an huyện Lạc Sơn đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Dự để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

* Tái diễn tình trạng cướp giật trên đường

 

Ngày 28/5, Công an huyện Lương Sơn nhận được tin báo về việc chị Chu Thị Lan, trú tại thị trấn Lương Sơn đang đi trên đường bị 2 đối tượng đi xe máy lợi dụng sơ hở cướp giật 1 sợi dây truyền có trị giá khoảng 13,7 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lương Sơn đã cử tổ công tác tiếp cận với nạn nhân làm công tác thu thập tài liệu phục vụ điều tra, xác minh làm rõ.

           

Cùng ngày, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được tin báo về việc chị Phạm Thị Hồng Thoan, trú tại xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) bị 2 đối tượng đi  xe máy lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi cướp 1 túi xách, bên trong có 1,8 triệu đồng và 1 điện thoại di động trị giá 3 triệu đồng. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an huyện Kỳ Sơn tập trung điều tra, làm rõ.

 

Trước đó, tình trạng cướp giật trên đường đã từng xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Các vụ án trên đã bị lực lượng chức năng tập trung, điều tra, bắt giữ một số đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

* Bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm

 

Ngày 2/6, Công an huyện Lương Sơn đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một số đối tượng đến uống cafe do Đinh Văn Giáp (sinh năm 1984) trú tại Cẩm Thủy (Thanh Hóa) làm chủ ở thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn có dấu hiệu hoạt động mại dâm.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện đã tổ chức lực lượng theo dõi, kiểm tra. Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phòng ngủ trong quán.

 

Ngay sau khi bắt quả tang, lực lượng chức năng đã đưa Đinh Văn Giáp cùng gái bán dâm và khách mua dâm về trụ sở để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Đáng chú ý, tính từ đầu năm 2015 đến nay, đây là vụ thứ 3 lực lượng chức năng huyện Lương Sơn phối hợp với Công an xã Hòa Sơn phát hiện, bắt quả tang các đối tượng có hoạt động mại dâm trên địa bàn thôn Cố Thổ.

                                                                                                         

 

                                                                                        MH 

 

                                                                                                     

           

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục