Ném mìn đánh bắt thuỷ sản, ông Cao Viết Sửn, xóm Trang, xã Gia Mô (Tân Lạc) đã mất đi khả năng lao động và chịu hậu quả thương tật suốt đời.
(HBĐT) - Lâu nay, việc sử dụng các loại thuốc nổ, xung điện trong đánh bắt mang tính chất hủy diệt nguồn lợi thuỷ sản đã bị cấm, song hiện tượng này vẫn xảy ra ở nhiều vùng quê mà chưa được phát hiện và xử lý triệt để. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật, huỷ hoại nguồn lợi thủy sản mà còn tiềm ẩn nhiều mối hoạ đối với bản thân người sử dụng hình thức đánh bắt trái phép. Vụ nổ mìn gần đây nhất khiến ông Cao Viết Sửn, xóm Trang, xã Gia Mô (Tân Lạc) suýt mất mạng là một ví dụ.
Ngày 9/7, Khoa Hồi sức - cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận bệnh nhân Cao Viết Sửn trong tình trạng mất máu nặng, giảm thể tích và đa chấn thương. Trong đó, cẳng chân trái, cánh tay trái của bệnh nhân này bị dập nát và vết thương rách phức tạp ở mặt sau của đùi trái. Các bác sỹ đã phải cắt cẳng chân trái, cánh tay trái và khâu phục hồi vết thương đùi trái mới giữ được tính mạng cho ông Sửn. Khi chúng tôi tiếp cận bệnh nhân vào ngày (13/7), tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng sức khỏe của ông Sửn còn yếu.
Qua tìm hiểu thực tế ở địa phương, vụ nổ mìn xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng khi ông Sửn tiến hành nổ mìn để đánh cá trên đoạn khơi Lềnh trước nhà. Tuy nhiên, do lúc xảy ra vụ nổ chỉ có một mình nên vẫn chưa rõ nguồn gốc và loại mìn mà ông Sửn sử dụng. Ông Cao Viết Lợi, Trưởng xóm Trang cho hay: “Do địa bàn tiếp giáp xã Phú Lương (Lạc Sơn) là một “điểm nóng” về cung cấp chất nổ và nhiều thanh niên trong xóm đi làm than lén mang về nên việc nổ mìn đánh cá ở xóm khá phức tạp, mặc dù chúng tôi đã tuyên truyền, giáo dục”.
Theo bác sỹ Bùi Hoàng Bột, Trưởng Khoa ngoại - chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tính từ đầu năm, đây là ca bệnh thứ hai nhập viện do tai nạn nổ mìn đánh cá và cả hai đều trú tại xã Gia Mô (Tân Lạc). Việc xử trí những trường hợp này không đơn giản vì vết thương do nổ mìn gây ra phức tạp, việc điều trị cũng mất ít nhất ba tuần bệnh nhân mới có thể xuất viện, hậu quả để lại cho bệnh nhân cũng hết sức nặng nề. Trường hợp trước đó là bệnh nhân Bùi Văn Thái, xóm Đừng, xã Gia Mô nhập viện ngày 5/3/2015 trong tình trạng bị cụt cẳng tay và tổn thương lồng ngực. Nguyên nhân vụ nổ là do quá trình đốt mìn tự chế, anh Thái đã để mìn nổ ngay trên tay, làm cụt một cánh tay và nhiều vết thương ngoài da khác..
Vẫn còn diễn ra khá phức tạp ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là các khu vực có sông, suối, hồ, ngòi, tình trạng tự chế mìn đánh bắt, huỷ diệt đã và đang trực tiếp tận diệt tài nguyên, phá huỷ môi trường nước. Bản thân họ khi sử dụng cách thức này đã phải trả giá đắt, thậm chí bị tàn phế suốt đời. Đã đến lúc cần có sự thức tỉnh từ phía người dân và sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, giáo dục, cảnh báo tác hại, nguy cơ, tránh xảy ra những sự việc gây hậu quả đáng tiếc như những vụ việc vừa qua.
Đào Viết (CTV)