Các đơn vị trong cụm an toàn về ANTT khu vực giáp ranh Yên Thủy - Lạc Thủy - Nho Quan thường xuyên trao đổi và kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn.

Các đơn vị trong cụm an toàn về ANTT khu vực giáp ranh Yên Thủy - Lạc Thủy - Nho Quan thường xuyên trao đổi và kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn.

(HBĐT) - Vào thời điểm năm 1990, tình hình ANTT khu vực giáp ranh giữa 3 huyện Yên Thủy - Lạc Thủy (Hòa Bình) - Nho Quan (Ninh Bình) diễn ra khá phức tạp. Trước thực trạng đó, CA huyện Yên Thủy đã chủ trì phối hợp với CA 2 huyện Lạc Thủy, Nho Quan tham mưu cho UBND 3 huyện chỉ đạo các lực lượng CA, cấp ủy, chính quyền cơ sở tiến hành khảo sát, đánh giá và triển khai các biện pháp xây dựng mô hình cụm an toàn về ANTT khu vực giáp ranh Yên Thủy - Lạc Thủy - Nho Quan.

 

Với 14 thành viên gồm 11 xã, 3 đơn vị quân đội, các đơn vị thành viên đã phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và  nhân dân  đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Nắm chắc âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, đề cao cảnh giác, phát hiện tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và TNXH. Đặc biệt, để duy trì và phát huy hiệu quả mô hình các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng CA từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các đơn vị thành viên. Phối hợp giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến địa giới, đất đai, xen canh, xen cư, môi trường có dấu hiệu phức tạp làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống; quản lý chặt chẽ hoạt động tôn giáo. Phối hợp đồng bộ trong tấn công trấn áp tội phạm, truy bắt đối tượng lợi dụng khu vực giáp ranh để lẩn trốn; phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan giữa các địa phương, đơn vị, không để địa giới hành chính là địa bàn cho tội phạm và TNXH lợi dụng hoạt động.

 

Qua hơn 20 năm hoạt động, nhân dân các xã trong cụm giáp ranh đã cung cấp cho lực lượng CA hơn 1.000 nguồn tin liên quan đến tội phạm, giúp lực lượng CA triệt phá 15 ổ nhóm cờ bạc, 4 ổ nhóm lâm tặc, bắt 20 đối tượng có lệnh truy nã, vận động 10 đối tượng gây án bỏ trốn ra đầu thú, phối hợp điều tra làm rõ 450 vụ việc liên quan đến ANTT… Từ đó, mô hình cụm an toàn về ANTT khu vực giáp ranh Yên Thủy - Lạc Thủy - Nho Quan đã góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân BVANTQ ngày càng phát triển và xây dựng lực lượng CA xứng đáng là vai trò nòng cốt trong đảm bảo ANTT ở cơ sở.

                                                                           

 

                                                                                Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục