CB,CS Công an huyện Mai Châu triển khai phương án đấu tranh trấn áp tội phạm.

CB,CS Công an huyện Mai Châu triển khai phương án đấu tranh trấn áp tội phạm.

(HBĐT) - Một trong những điểm nhấn nổi bật về công tác giữ gìn ANTT ở Mai Châu đó là tình hình TTATXH, tội phạm luôn được kiềm chế, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong đấu tranh, tấn công truy quét tội phạm.

 

Theo đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện (CAH) Mai Châu, để có được những kết quả trên là do Đảng ủy, lãnh đạo CAH luôn phát huy vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm; coi trọng vận động quần chúng tham gia  phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bằng các mô hình tự quản, tự phòng về ANTT như tổ liên gia tự quản, dòng họ tự quản...; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT, vận dụng sáng tạo biện pháp nghiệp vụ vào công tác đấu tranh, truy quét tội phạm. Nhờ đó, đã tăng cường “sức đề kháng” tự phòng, tự quản của nhân dân góp phần tích cực kiềm chế, ngăn chặn sự xâm nhập của tội phạm vào địa bàn, gia đình, dòng họ, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục người lầm lỗi, người nghiện ma túy tại cộng đồng...

 

Từ phát huy hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân đã góp phần đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trên địa bàn huyện. Đại tá Nguyễn Ngọc Minh cho biết thêm: Được xác định là địa bàn “nóng” về ma túy trên tuyến Tây Bắc. Vì vậy, tình hình hoạt động của tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện cũng diễn ra hết sức phức tạp. Để giải quyết tình hình, CAH đã chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo đảm bảo ANTT. Đồng thời, tích cực, chủ động đẩy mạnh đấu tranh phòng - chống tội phạm. Theo đó, từ năm 2004 đến nay, CAH Mai Châu đã trực tiếp và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an các địa phương phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ với hàng trăm đối tượng, thu giữ gần 1.800 bánh hêrôin, gần 4 vạn viên ma túy tổng hợp, hàng chục khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật có liên quan. CAH trực tiếp đấu tranh, triệt xóa hàng chục tụ điểm và hơn 100 điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn huyện, không để hình thành “điểm nóng” gây bức xúc trong nhân dân; phối hợp với các đơn vị chức năng truy bắt, vận động 29 đối tượng truy nã về ma túy ra đầu thú, trong đó có 10 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. 6 tháng đầu năm 2015, CAH đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt 4 đối tượng truy nã, trong đó có 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu 1 quả lựu đạn, 1 súng quân dụng AK.

 

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về TTXH, từ năm 2004 đến nay, CAH Mai Châu đã tích cực điều tra, làm rõ, gần 400 vụ với 473 bị can, đạt tỷ lệ phá án trên 80%, các vụ trọng án đạt tỷ lệ từ 95% trở lên. Với những kết quả đạt được, tính từ năm 2004 đến nay, CAH Mai Châu đã được Chủ tịch nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen. Đơn vị 10 năm liền được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì ANTQ cấp cơ sở”. Với những chiến công xuất sắc, CAH Mai Châu đã được Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới. Những chiến công của CAH Mai Châu đã xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân và góp phần giữ cho vùng đất Mai Châu luôn thắm sắc “đào hồng, ban trắng”.  

 

 

 

                                                                                    Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục