Cán bộ Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý thực hiện tư vấn pháp lý cho hộ nghèo và DTTS xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc).
(HBĐT) - Trong những năm gần đây, nỗ lực phổ biến pháp luật, hỗ trợ người dân tiếp cận tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của Nhà nước đã đạt được nhiều kết quả nhất định, góp phần thực thi pháp luật, đảm bảo các quyền cho công dân. Tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều bất cập như: nhận thức của người dân về pháp luật còn hạn chế, cơ hội được tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của người dân còn ít, đặc biệt là ở vùng núi, vùng dân tộc ít người dẫn đến những quyền lợi của họ bị vi phạm và sự vi phạm pháp luật của người dân.
Để góp phần thúc đẩy thực thi Luật Đất đai tại tỉnh đạt hiệu quả cao, từ tháng 1/2015, Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số tại tỉnh, được sự tài trợ của dự án Oxfam Novib (Hà Lan) đã lựa chọn 4 xã Lũng Vân, Ngọc Mỹ (Tân Lạc) và Yên Quang, Dân Hạ (Kỳ Sơn) để thực hiện dự án. Hoạt động của dự án là tư vấn, giải quyết tại chỗ cho người dân chủ yếu về đất đai, hướng dẫn người dân làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đa số là từ bố mẹ cho các con. Kinh phí hoạt động tự chủ thông qua vận động các tổ chức trong nước và nước ngoài để tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và người dân tộc thiểu số. Khi triển khai dự án, Trung tâm đã đánh giá, khảo sát tình hình cấp sổ đỏ tại các xã dự án và nhu cầu tư vấn về đất đai (thực hiện tại các xóm của xã dự án). Tư vấn lưu động các vấn đề đất đai cho cộng đồng, 70% người dân tham dự được nâng cao hiểu biết về Luật Đất đai để có thể giải quyết được các vấn đề của họ. Thực hiện tư vấn các vấn đề đất đai (liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho cộng đồng. Người dân nắm được trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ và có thể làm các thủ tục xin cấp giấy CNQSDĐ (làm mới, chuyển nhượng, thừa kế, tặng, cho...). Làm việc với UBND huyện, phòng TN&MT, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để vận động giải quyết các vấn đề đất đai cho cộng đồng. Danh sách các hộ có vấn đề vướng mắc về đất đai được đưa ra thảo luận và có phương pháp hỗ trợ giải quyết.
Trung tâm đã phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, cán bộ tư pháp và cán bộ địa chính của xã để phát phiếu khảo sát, khảo sát qua tư vấn lưu động. Đến nay, trung tâm đã triển khai cơ bản theo đúng tiến độ. Trong mục đại diện bào chữa 12 vụ việc, đến nay, trung tâm đã thụ lý và giải quyết 4 vụ việc, trung tâm đã khảo sát và đôn đốc các trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên trung tâm. Nắm bắt nhu cầu tư vấn của người dân ở các xã, huyện và nắm bắt thông tin thông qua tòa án các huyện, thành phố cho thấy nhu cầu tư vấn loại án đất đai ít. Trung tâm đã tổ chức tư vấn pháp lý lưu động được 6 đợt tại 4 xã, tư vấn được 65 vụ việc trong đó có 43 vụ việc đất đai; 10 vụ việc hôn nhân và gia đình; 7 vụ việc hành chính; 5 vụ việc chính sách, trong đó, phân theo giới tính 50 nam; 15 nữ; 65 người dân tộc thiểu số; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 90 người.
Bà Đinh Thị Oanh, Giám đốc Trung tâm cho biết: Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp được quy định trong pháp luật, người dân trong cộng đồng cần phải là chủ thể, chủ động tham gia, giám sát trong quá trình thực thi luật pháp bởi người dân ở cấp cơ sở là những người bị ảnh hưởng trực tiếp việc thực thi luật. Họ là những người đầu tiên mong muốn hiểu biết về luật để bảo vệ lợi ích của mình. Nếu cộng đồng được cung cấp kiến thức cần thiết, sự duy trì và lan tỏa kiến thức trong cộng đồng rất mạnh mẽ.
Đinh Thắng