Công an huyện Lạc Sơn xuống các xã cấp chứng minh thư nhân dân nhằm quản lý tốt nhân, hộ khẩu, chủ động nắm tình hình ANTT.

Công an huyện Lạc Sơn xuống các xã cấp chứng minh thư nhân dân nhằm quản lý tốt nhân, hộ khẩu, chủ động nắm tình hình ANTT.

(HBĐT) - Năm 2015, trên địa bàn huyện Lạc Sơn xảy ra 62 vụ vi phạm trật tự ATXH (giảm 11 vụ so với năm 2014). Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về bạo lực gia đình, đánh nhau gây thương tích, xâm phạm sở hữu (chiếm trên 49% số vụ việc). Đặc biệt là tái xuất hiện ổ nhóm tội phạm hoạt động lưu động, đột nhập cơ quan, nhà dân để trộm cắp tài sản có giá trị lớn. Đáng lo ngại nhất đối tượng phạm tội là thanh - thiếu niên chiếm hơn 90%.

 

  Đại tá Đỗ Huy Bốn,  Trưởng Công an huyện cho biết: Mặc dù tình hình trật tự ATXH năm 2015 đã có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2014. Tuy nhiên lại phát sinh những vấn đề đáng lo ngại. Hiệu quả công tác phòng ngừa một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội chưa cao. Tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, ma túy còn diễn biến phức tạp. Tội phạm trong lứa tuổi thanh - thiếu niên có chiều hướng gia tăng. Trên 90% đối tượng phạm tội  không có nghề nghiệp ổn định. Tình hình an ninh nông thôn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, khó kiểm soát, nhất là việc khai thác và bị ảnh hưởng bởi thông tin phát tán trên mạng xã hội. Toàn huyện có 12 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Hoạt động tôn giáo không đúng quy định cũng là những vấn đề đáng quan tâm trong công tác phòng, chống tội phạm. Địa bàn xảy ra số vụ vi phạm TTXH nhiều hơn cả là thị trấn Vụ Bản (6 vụ), xã Thượng Cốc, Liên Vũ (mỗi xã 4 vụ), xã Định Cư, Bình Cảng, Xuất Hóa, ân Nghĩa (mỗi xã 3 vụ)...  Huyện đang có 157 người nghiện ma túy (tăng 28 người so với năm 2014).  

  Trước tình hình đó, Công an huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm tình hình trên các lĩnh vực, chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện, tôn giáo, dân tộc. Không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, điểm nóng về ANTT. Lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, làm rõ, khám phá thành công 55/62 vụ, đạt tỷ lệ 88,7%, riêng án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.  

Triển khai thực hiện tốt các mặt công tác quản lý nhà nước về trật tự, ATXH, toàn huyện thu hồi 204 khẩu súng tự chế, 2 quả lựu đạn, 20 viên đạn quân dụng. Quản lý tốt 86 người chấp hành án treo và 135 đối tượng trong diện cần thiết điều tra cơ bản tái hòa nhập cộng đồng.  

Đặc biệt, nhằm góp phần kiềm chế tội phạm trộm cắp vặt, toàn huyện đã tập trung chỉ đạo giải quyết vấn đề người nghiện ma túy. Vận động 31 người nghiện tự nguyện và bắt buộc 11 đối tượng đi cai nghiện ma túy.  

Một nội dung quan trọng khác cũng được huyện Lạc Sơn triển khai nhằm kiềm chế các loại  tội phạm là xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng chí Trưởng Công an huyện  cho biết thêm: Toàn huyện đang duy trì 10 mô hình với 1.620 đơn vị mô hình hiệu quả về ANTT. Tiếp tục duy trì hòm thư tố giác tội phạm và    tệ nạn xã hội tại 354/370 xóm, phố. Nhờ đó đã kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng 111 tin báo tố giác tội phạm; 103 tin (chiếm 93%) đã được xác minh, xử lý. Phong trào quần chúng tự quản về ANTT đã góp phần giáo dục được 75 lượt thanh niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, hòa giải 68 vụ việc liên quan đến ANTT; xây dựng được 28/29 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT và thiết thực kiềm chế các loại tội phạm.

 

                                                        Dương Liễu

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục