Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

(HBĐT) - Ngày 25/2, Viện KSNDTC đã tổi chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện quy chế 01/QC-BTTUBTƯMTTQVN-VKSNDTC ngày 27/8/2014 về phối hợp công tác giữa Ban thường trực Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam với Viện KSNDTC (sửa đổi). Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoà Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Viện trưởng Viện KSNDTC; Trần Thanh Mẫn, UV BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Viện KSNDTC, Uỷ viên T.Ư MTTQ Việt Nam. Tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Viện KSND tỉnh, UB MTTQ tỉnh và các huyện, thành phố.

 

Năm 2015 là năm đầu tiên thực hiện quy chế phối hợp (sửa đổi) giữa Viện KSNDTC và UB T.Ư MTTQ Việt Nam. Trong 1 năm qua, công tác phối hợp đã được Viện KSND và UB MTTQ các cấp tích cực triển khai, thực hiện trên cơ sở bám sát nội dung trong quy chế phối hợp giữa 2 ngành ở T.Ư và phù hợp với thực tiễn địa phương. Hai bên đã chủ động phối hợp tốt trong công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền PBGDPL. UB MTTQ Việt Nam các cấp đã đóng góp nhiều ý kiến góp phần xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Viện KSNDTC chủ trì xây dựng. Đại diện Ban Thường trực UB MTTQ chủ động phối hợp với Viện KSND để tuyển chọn những người đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm làm kiểm sát viên. Nổi bật trong công tác phối hợp là bảo về quyền con người theo Hiến pháp 2013 qua việc kiểm sát, giám sát lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, dân sự, giải quyết KN-TC theo quy định pháp luật.

 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp cũng còn những hạn chế như việc tổ chức triển khai, thực hiện một số nội dung của quy chế ở một số địa phương chưa đồng đều; công tác phối hợp trong hoạt động tham gia tố tụng, giải quyết KN-TC, phản ánh, kiến nghị của nhân dân ở một số địa phương chưa được tiến hành thường xuyên; công tác tuyên truyền, phối hợp có lúc, có nơi chưa hiệu quả…

 

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố, đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quy chế tại địa phương, đồng thời nêu lên những đề xuất, kiến nghị tạo điều kiện triển khai quy chế đạt hiệu quả thiết thực hơn. 

 

 

 

                                                            Hà Thu

 

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục