Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân BVANTQ và công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân BVANTQ và công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2015.

(HBĐT) - Ngày 4/3, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) và công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Phong trào (Bộ Công an) và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố.

 

Năm 2015,  UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ, phòng chống tội phạm, TNXH. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia. Các cấp, ngành, lực lượng chức năng đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Tình hình ANCT tiếp tục được giữ vững ổn định, không xảy ra đột xuất, bất ngờ, “điểm nóng” về ANTT. Tội phạm về TTATXH và TNGT đều giảm so với năm 2014. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 82,56%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 94,8%. Triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, nhất là tội phạm ma túy. Trong năm, lực lượng chức năng đã phát hiện 100 vụ, bắt 128 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Triệt xóa nhiều điểm phức tạp về tệ nạn xã hội ở KDC; kiềm chế dịch HIV/AIDS. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân BVANTQ được xây dựng và nhân rộng. Duy trì có hiệu quả 310 các loại hình: “CLB phòng, chống TNXH”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, “Nhà trường an toàn, không có ma túy”… Thành lập mới CLB phòng, chống TNXH và 1 mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng”. Những kết quả trên đã góp phần giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

 

Tuy nhiên, tình hình tội phạm, TNXH, dịch HIV/AIDS còn diễn biến phức tạp. Cai nghiện tại cộng đồng, gia đình, quản lý sau cai và xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy hiệu quả thấp. Việc lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện còn hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số ngành, đoàn thể, địa phương có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức.

 

Các đại biểu đã thống nhất mục đích, yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp và những công tác trọng tâm trong xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ; phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phòng chống tội phạm, mua bán người năm 2016. Trong đó, phấn đấu 70% KDC, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; 80% số xã đạt tiêu chí số 19 về ANTT trong xây dựng NTM; điều tra khám phá án đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%; khống chế người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dưới 0,3%; giảm trên 5% số người nghiện ma túy và số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy; 75% số người nghiện có hồ sơ quản lý được cai nghiện dưới mọi hình thức; củng cố, duy trì 70/210 xã, phường, thị trấn chưa có tệ nạn ma túy…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Năm 2016, cần tăng cường hơn nữa sự phối kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện 3 nhiệm vụ công tác trên. Nâng cao vai trò, chất lượng công tác tham mưu của lực lượng công an và các cơ quan liên quan. Cần có những giải pháp cụ thể cho các mục tiêu đã đưa ra. Trước hết là tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, thông tư của Ban Bí thư, BCH T.Ư Đảng, Bộ Công an, BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bảo vệ ANTQ, ANTT trong tình hình mới, nhân rộng mô hình hay. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, mua bán người, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng chống tội phạm và TNXH…

 

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 11 tập thể; Bộ Công an tặng cờ cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ và công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2015.

 

                                                                                                    

                                                                       Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục