Ban tiếp công dân tỉnh thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân

Ban tiếp công dân tỉnh thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân

(HBĐT) - Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong năm qua, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng đoàn công dân tập trung đông người khiếu nại vượt cấp lên tỉnh tại một số địa phương như: các hộ dân thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ) khiếu nại về công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để cải tạo, nâng cấp mở rộng QL 21A. Các hộ dân thôn Gò Mu, xã Thanh Lương (Lương Sơn) khiếu nại liên quan đến quy hoạch đất 5% của xã, đất thu hồi xây dựng nhà máy gạch trên địa bàn... Dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, ngành, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo (KN-TC) được thực hiện nghiêm túc, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết KN-TC. Tình hình khiếu kiện đông người được kiểm soát, ANCT - TTATXH trên địa bàn ổn định.

 

Ngay sau khi Luật Tiếp công dân có hiệu lực thi hành (từ ngày 1/7/2014), các cơ quan chuyên môn đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết KN-TC. UBND tỉnh, các huyện, thành phố thành lập Ban Tiếp công dân và kiện toàn bộ máy hoạt động. Các sở, ban, ngành bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân có trình độ chuyên môn phù hợp, giao cơ quan thanh tra phụ trách công tác tiếp công dân. Địa điểm đặt trụ sở Ban Tiếp công dân được bố trí ở nơi thuận lợi, niêm yết đầy đủ nội quy, quy định về tổ chức tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân khi KN-TC, trách nhiệm của công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân. Lịch tiếp công dân định kỳ được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân các cơ quan, đơn vị. Trong năm 2015, Ban Tiếp công dân các cấp đã tiếp thường xuyên 2.874 đoàn công dân với 4.328 lượt người, 1.348 vụ việc KN-TC, phản ánh, kiến nghị. Có 1.262 vụ việc đã được các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xem xét giải quyết. Tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng có 280 đoàn với 1.092 lượt người đến nộp đơn, KN-TC. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân và giải quyết khiếu nại đột xuất 6 vụ việc khiếu nại đông người.

   Cùng với chú trọng công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, thư KN-TC được đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KN-TC ở xã, phường, thị trấn theo Đề án 1-1133 được tăng cường tạo chuyển biến trong nhận thức, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về KN-TC của cán bộ, nhân dân ở cơ sở. Trong năm qua, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân cho 1.480 lượt công chức cấp xã, thành viên các hội, đoàn thể, trưởng thôn, bí thư chi bộ học tập. Các địa phương, cơ quan chuyên môn của tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 1.841 lượt đơn các loại, gồm 519 đơn khiếu nại, 158 đơn tố cáo, 1.164 đơn kiến nghị, phản ánh. Có 115 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước, 915 đơn kiến nghị, phản ánh phải xem xét trả lời. Ban Tiếp công dân của tỉnh tiếp nhận 1.168 đơn, thư các loại, trong đó có 789 đơn có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, 379 đơn thuộc các lĩnh vực hành chính khác.

   Qua xem xét, xử lý giải quyết KN-TC cho thấy, số vụ việc khiếu nại có nội dung đúng chiếm 15,38%, nội dung sai chiếm 46,15%, nội dung đúng một phần chiếm 38,46%. Đối với tố cáo có nội dung đúng chiếm 6,66%, nội dung sai chiếm 73,33%, nội dung đúng một phần chiếm 20,1%. Trong 915 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc trách nhiệm xem xét, giải quyết của các cấp, ngành đã có văn bản trả lời 857 đơn, còn 58 đơn  tiếp tục được xác minh làm rõ. Đồng thời, qua kiểm tra, rà soát các vụ việc KN-TC phức tạp, kéo dài, trên địa bàn tỉnh còn 15 vụ việc phức tạp, kéo dài do công dân không đồng ý với kết quả giải quyết của cơ quan chức năng tiếp tục khiếu kiện.

Tăng cường thực thi pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết KN-TC đã tạo những chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KN-TC ở các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, các địa phương trong tỉnh, hạn chế phát sinh đơn, thư KN-TC, khiếu kiện vượt cấp, đông người. ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, KN-TC được nâng lên rõ rệt. Công tác phối hợp giữa các cơ quan hữu quan được tăng cường, thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, thư KN-TC.

 

                                                                                 Hà Thu

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục