Đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh thăm quan mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh thăm quan mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện.

(HBĐT) - Ngày 29/2 Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2016 và phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”. Dự lễ ra quân huấn luyện có đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cũng lãnh đạo các sở, ngành, Thành uỷ, UBND thành phố Hòa Bình.

 

Theo đó, thực hiện mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 3 và kế hoạch huấn luyện chiến đấu, năm 2016, LLVT tỉnh tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT tỉnh, xây dựng lực lượng DBĐV và DQTV vững mạnh, rộng khắp, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tăng cường sức mạnh quốc phòng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổi của các thế lực thù địch giữ vững ổn định chính trị, TTATXH trên địa bàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả với các sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo huấn luyện lực lượng thường trực theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu nâng cao kỹ năng, nắm vững các môn kỹ thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được biên chế. Tăng cường huấn luyện, diễn tập, hiệp đồng với các lực lượng trong KVPT, làm nòng cốt trong phòng chống lũ bão cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương; huấn luyện lực lượng DBĐV theo phương châm “Thiết thực, từng bước, vững chắc”; huấn luyện lực lượng DQTV theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Trong huấn luyện lấy đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ là khâu then chốt. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn theo nội dung, phương pháp mới đạt từ 20 - 25% chỉ tiêu. Thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/12/2016. Trong đó, huấn luyện cán bộ 65 ngày/năm, các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ huấn luyện 16 ngày/tháng, đơn vị vừa huấn luyện vừa làm nhiệm vụ tổ chức huấn luyện 8 ngày/tháng.

 

Ngay trong lễ ra quân huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh cũng đã tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”. Trong đó, tập trung hoàn thành tốt các nội dung, kế hoạch, nâng cao chất lượng huấn luyện cho LLVT. Phấn đấu các nội dung thi, kiểm tra 100% các đơn vị đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện; tập trung giải quyết dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu của từng cơ quan, đơn vị; phấn đấu không để xảy ra vi phạm pháp luạt, kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý hoặc mất an toàn trong huấn luyện, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; 100% các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ trực SSCĐ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích mà LLVT tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới việc thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP tiếp tục còn những khó khăn, các thế lực thù địch tăng cường, đẩy mạnh chống phá trên tất cả các lĩnh vực. Do vậy, LLVT tỉnh cần tiếp tục quán triệt thực hiện tốt NQT.Ư8 (Khoá IX) về chiến lược BVTQ trong tình hình mới, Nghị Quyết số 28 - NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 152/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ, điều chỉnh bổ sung các phương án, tổ chức luyện tập, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Coi trọng công tác huấn luyện SSCĐ. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, tư tưởng. Kết hợp tốt giữa huấn luyện với làm công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện công tác phòng chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập KVPT cho các huyện, Sở, ngành và chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, phường, thị trấn đạt kết quả tốt.

                                                                                         

 

                                                                                   Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục