Cảng Bích Hạ, xã Thái Thịnh (TP Hòa Bình) sắp xếp thuyền thứ tự nên không còn tình trạng tranh giành, mồi chài khách.
(HBĐT) - Ngày đầu tháng 3, chúng tôi đến cảng Bích Hạ, phường Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình. Khác với trước đây, tàu thuyền ra vào bến đã được sắp xếp trật tự. Thuyền đủ khách là xuất bến. Chị Nguyễn Thị Huyền ở phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) vừa đi lễ đền Bờ về cho biết: Những năm trước tại cảng thường xảy ra tình trạng tranh giành, mồi chài ép khách, thậm chí còn mất trộm đồ do một số người nghiện ở nơi khác về hoạt động. Lực lượng công an phải thường xuyên trực tại cảng xử lý các vụ việc. Do vậy, mỗi lần qua cảng, chúng tôi đều rất ngại và phải cảnh giác. Năm nay, đi đền Bờ tôi thấy tình hình an ninh trật tự cải thiện nhiều. Việc đi lại được thuận lợi, không có hiện tượng tranh giành, mồi chài khách và trộm cắp trên cảng.
Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Trưởng công an xã Thái Thịnh cho biết: Thực hiện kế hoạch của công an thành phố, Đảng ủy, UBND, Ban Công an xã đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại cảng. Công an xã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thuỷ (phòng CSGT, Công an tỉnh), Cảng vụ Hoà Bình, Thanh tra Cục đường sông, Ban quản lý các bến cảng và chính quyền các xã có bến đón trả khách tổ chức các hội nghị tuyên truyền Luật Giao thông đường thuỷ cho các chủ thuyền tham gia vận tải hành khách; tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, khắc phục những thiếu sót; kiểm tra, xét điều kiện hoạt động cho các phương tiện yêu cầu có bằng lái, áo phao đầy đủ, phương tiện có đăng ký đăng kiểm, bình chữa cháy và có lệnh xuất bến mới được rời bến. Khi đã trả khách xong phải quay ra nơi neo đậu đã quy định; không để xảy ra tình trạng tranh giành khách, loạn giá vé. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công khai tại bến những thuyền không đăng kiểm, hết hạn đăng kiểm, không đủ điều kiện vận chuyển hành khách ngay tại bến để khách biết và không đi những thuyền đó. Để đảm bảo ANTT trên bến, Công an xã thường xuyên kiểm tra những tàu, hộ tạm trú. Mỗi tháng một lần họp xóm tuyên truyền công tác ANTT, làm cam kết. Giao cho tổ tự quản, đoàn thể, công an viên quản lý 8 người nghiện và 2 người nghi nghiện... Thường xuyên gọi hỏi, răn đe viết cam kết nhằm ngăn ngừa tội phạm hoạt động tại bến cảng.
Trong công tác vận chuyển hành khách, thuyền chở khách được chia làm 4 tổ. Mỗi tổ một ngày chở khách. Các thuyền bốc thăm chia nhau đi chở khách. Nếu trong ngày, số khách ít hơn số thuyền chở phải đợi đến lượt sau. Mọi quy định đã rõ ràng, công bằng với tất cả các nhà thuyền nên không ai thắc mắc, tranh giành. Đến ngày đi, các thuyền chỉ đợi cảng xếp khách, không phải đón khách, chèo kéo. Chủ tàu không được bắt khách tuỳ tiện khi chưa đến lượt chở khách. Giá thuê thuyền, khách lẻ thuê được niêm yết công khai tại bến. Do vậy, từ đầu mùa lễ hội đến giờ chưa xảy ra vụ việc tranh chấp hành khách gây mất an ninh trật tự. Vào những ngày cao điểm, lực lượng công an hướng dẫn du khách lên xuống bến an toàn. Lực lượng công an xã cùng với các ngành tổ chức tuyên truyền trong việc lễ bái mê tín dị đoan. Do vậy, trong mùa lễ hội năm nay, bà con trong xã cũng như tại cảng đã hạn chế việc hành lễ không đúng với thuần phong mỹ tục.
Việt Lâm