Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể,5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm (2011 - 2016) thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW.

Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể,5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm (2011 - 2016) thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW.

(HBĐT) - Ngày 26/5, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW của thường vụ Quân uỷ Trung ương về tăng cường công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới.

 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương, công tác giáo dục chính trị tại đơn vị đã được cấp uỷ, chỉ huy đơn vị, cơ quan chính trị các cấp thuộc Bộ CHQS tỉnh đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh. Trong 5 năm qua, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tổ chức được 121 lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác QP - QSĐP theo đúng kế hoạch cho 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và LLVT tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nội dung chương trình giáo dục chính trị cơ bản cho sỹ quan, Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên Quốc phòng với 72 chuyên đề và 12 chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với quân số tham gia học tập đạt 99,8%. Kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 84% đạt khá, giỏi; 100% đầu mối Dân quân tự vệ đảm nhiệm được nội dung, chương trình giáo dục cho các đối tượng tại đơn vị với 45 chuyên đề, quân số tham gia đạt 98,6%; giáo dục cho lực lượng Dự bị động viên được 18 chuyên đề với quân số tham gia đạt 100%; giáo dục cho 1`00% cấp uỷ viên, bí thư chi bộ  và đảng viên 26 chuyên đề... Trong quá trình thực hiện, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị từng bước được đổi mới, kết hợp giữa giáo dục chung và giáo dục riêng; kết hợp chặt chẽ việc giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh hoạt ngày Đảng, ngày chính trị và văn hoá tinh thần... coi trọng và gắn công tác giáo dục chính trị với giáo dục truyền thống, đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động, làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, phổ biến gió dục pháp luật, huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật... Nhờ vậy, tình hình tư tưởng của bộ đội ổn định; CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất nội dung, phương hướng, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương trong giai doạn 2016 - 2020. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức cho CBĐV và quần chúng về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; đổi mới đồng bộ nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tại đơn vị; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị...

 

Nhân dịp này, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW của Quân uỷ Trung ương về tăng cường công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.

                                                                                             

                                                                           

 

                                                                               

                                                                               Mạnh Hùng

 

 

 

 

Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục