(HBĐT) - Chiều 8/10, tại trường THPT Công Nghiệp, BTV Tỉnh Đoàn, Thành đoàn Hòa Bình phối hợp tổ chức ngày hội “Khi tôi 18” cấp tỉnh, năm học 2016- 2017. Tham gia có 5 đội thi đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố gồm: chuyên Hoàng Văn Thụ, Lạc Long Quân, Ngô Quyền, Công Nghiệp và Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

 

 

Phần thi chào hỏi của trường THPT Công nghiệp được đánh giá cao tại ngày hội.

 

Phong trào “Khi tôi 18” tiền thân là chương trình “Khi tôi 18” được Ban Bí thư T.Ư Đoàn triển khai đến các đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX trong cả nước bắt đầu từ năm 2011, trong đó nội dung trọng tâm nhằm trang bị 4 nhóm nội dung cơ bản: kiến thức pháp luật, tri thức phổ thông, kỹ năng thực hành xã hội và hướng nghiệp cho thanh niên từ 16-18 tuổi thông qua các hình thức: sinh hoạt chi đoàn, chương trình phát thanh, sinh hoạt dưới cờ… Bắt đầu từ năm học 2015- 2016, chương trình được nâng cấp thành phong trào “Khi tôi 18”, trong đó Ngày hội “Khi tôi 18” là một hoạt động mới, sân chơi bổ ích dành cho đoàn viên học sinh các nhà trường. Ngày hội là diễn đàn để các bạn trẻ trao đổi, giao lưu, trình bày ý kiến của mình về các vấn đề xã hội, những dự định, ước mơ trong tương lai, qua đó góp phần định hướng, hình thành nhân cách sống có ích cho các em học sinh.

 

Tham gia ngày hội “Khi tôi 18” cấp tỉnh, các đội trải qua 4 phần thi, đó là: chào tuổi 18 (giới thiệu về các thành viên trong đội, truyền thống, thành tích tiêu biểu của nhà trường qua hình thức sân khấu hóa); kiến thức tuổi 18 (mỗi đội cử ra 3 thành viên tham gia trả lời nhanh 10 câu hỏi trắc nghiệm); tuổi 18 hành động (mỗi đội tham gia 2 trò chơi nhóm); ước mơ tuổi 18 (thuyết trình với chủ đề “10 năm nữa bạn là ai?”).

 

Kết quả, BTC đã trao giải nhất cho đội thi đến từ trường THPT Công Nghiệp; nhì: THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, phổ thông DTNT THPT tỉnh; ba: THPT Ngô Quyền, Lạc Long Quân.

 

Ngay sau ngày hội điểm cấp tỉnh, 100% đoàn trường THPT trong toàn tỉnh sẽ tham gia ngày hội cấp huyện được tổ chức trong tháng 10.

 

                                                                                                      

 

                                                                                      H.Y

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục