Buổi lễ tuyên dương, khen thưởng các học sinh, sinh viên tiêu biểu dân tộc thiểu số tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch đã được Bộ VH-TT&DL tổ chức sáng 27-10.

 

Bà Đặng Thị Bích Liên tặng bằng khen cho 44 em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc - Ảnh: Bích Ngọc

Trước buổi lễ, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dành thời gian gặp mặt động viên khích lệ, ghi nhận đóng góp ở lĩnh vực học tập, rèn luyện đạo đức của hơn 154 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên, vận động viên dân tộc thiểu số tiêu biểu, đại diện cho 31 dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện đến từ 24 cơ sở đào tạo và 2 trung tâm huấn luyện thể dục thể thao.

Ông Phan Đình Tân - vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch - cho biết chương trình tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm động viên khích lệ những cá nhân xuất sắc đã có thành tích trong thi đua công tác rèn luyện.

Đây cũng là cơ hội giao lưu văn hóa cộng đồng học hỏi tìm hiểu các dân tộc anh em góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Bà Đặng Thị Bích Liên, thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, tin tưởng và hi vọng các giáo viên, học sinh, sinh viên, vận động viên có mặt tại buổi lễ vinh danh sẽ là “hạt giống đỏ” của ngành và cho biết Bộ VH-TT&DL đang nghiên cứu, đề xuất triển khai các chính sách đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số trực thuộc các cơ sở đào tạo của bộ.

Bạn Trương Thị Sen (dân tộc Mường, đang theo học tại Đại học Văn hóa Hà Nội) cho biết đây là hoạt động đầy ý nghĩa trong chuỗi các sự kiện gặp mặt giao lưu các sinh viên, vận động viên dân tộc thiểu số tiêu biểu 2016.

Qua chương trình, các bạn học sinh, sinh viên, vận động viên sẽ có cơ hội giao lưu hiểu biết học hỏi văn hóa các dân tộc, gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

 

 

                                                                                 TheoTuoitre

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục