(HBĐT) - Ngày 17/10, đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện quy ước khuyến học tại chi họ Vũ Đình và Hội khuyến học xã Yên Trị, Yên Thủy. Tham gia có đại diện Hội khuyến học tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Yên Thủy.


Xã Yên Trị, huyện Yên Thủy có 1.871 hộ trong đó 147 hộ nghèo, thu nhập đầu người đạt 27 triệu đồng/người/năm. Hội khuyến học của xã chính thức đi vào hoạt động từ năm 2015 đến nay đã có 1.498 hội viên, sinh hoạt ở 14 chi hội và 4 ban khuyến học cơ quan, trường học, 6 ban khuyến học dòng họ. Trong thời gian qua, hội viên của hội tạo điều kiện cho 100% học sinh có đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở khi tới trường. Hội đã tiếp nhận và phối hợp trao trên 100 suất học bổng, 35 chiếc xe đạp, hàng trăm suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp năm học mới, hội đã vận động và trao 28 suất đỡ đầu và học bổng với tổng trị giá 17 triệu đồng. Hội cũng đã tham gia một số phong trào do tỉnh Hội phát động như phong trào "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm khuyến học”, gửi tiền tiết kiệm, mua bảo hiểm nhân thọ, "tiếng trống khuyến học”, "Ba đỡ đầu”, "Cặp lá yêu thương”….

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn kiểm tra tham gia buổi sinh hoạt chi họ và tặng thưởng con cháu trong chi họ Vũ Đình tại xóm Á Đồng, xã Yên Trị.


Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo hội khuyến học tặng thưởng cho các thành viên chi họ Vũ Đình.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập với thế giới đòi hỏi nguồn nhân lực có tri thức. Do vậy, việc xã hội hóa học tập là bước đi đúng hướng cần mỗi người tự học, tự trang bị kiến thức cho mình. Các mô hình dòng họ học tập ở xã Yên Trị như chi họ Vũ Đình là một trong những tấm gương sáng để nhiều dòng họ học tập. Đồng thời, Đồng chí đánh giá cao chỉ trong thời gian ngắn hội khuyến học của xã, huyện đã phát triển nhanh, khoa học với nhiều cách làm sáng tạo đã chuyển đổi về nhận thức tích cực về việc học của cộng đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ hội viên trong hội của xã Yên Trị cũng như huyện Yên Thủy vẫn còn thấp cần nâng cao hơn nữa số lượng hội viên hội khuyến học, xây dựng xã hội học tập điển hình của huyện, tỉnh.


Việt Lâm

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục