(HBĐT) - Việc tuyển sinh THPT năm học 2018 – 2019 trên địa bàn tỉnh ta sẽ được tiến hành 2 đợt. Đợt I tổ chức thi vào trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (từ ngày 4 – 6/6), đợt II là các trường còn lại (từ ngày 14 – 16/6). Là trường chuyên với chất lượng bậc THPT dẫn đầu toàn tỉnh, việc tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đang được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm.
Ký túc xá trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ được xây dựng
khang trang, tạo điều kiện về chỗ ở cho học sinh các huyện.
Năm học 2018 – 2019, trường THPT chuyên Hoàng
Văn Thụ dự kiến sẽ tuyển sinh 500 chỉ tiêu học sinh vào lớp 10, bao gồm 12 lớp
chuyên và 4 lớp không chuyên. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên nhà trường
tuyển sinh 2 lớp tạo nguồn gồm 1 lớp Tự nhiên, 1 lớp Xã hội dành riêng cho học
sinh dân tộc thiểu số. Đây là cơ hội giúp học sinh dân tộc thiểu số trên địa
bàn toàn tỉnh trở thành học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ.
Tiến sỹ Lê Thị Hồng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết:
Từ lâu, nhà trường đã nung nấu việc thành lập các lớp tạo nguồn dành riêng cho
học sinh dân tộc thiểu số. Tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số trên địa
bàn toàn tỉnh được bồi dưỡng, rèn luyện và sau này phát triển nguồn cán bộ cho
tỉnh. Đây cũng là nguyện vọng của rất nhiều phụ huynh, học sinh. Ngày 26/
9/2017, UBND tỉnh có Kế hoạch số 135 về việc "Phát triển trường THPT chuyên
Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025”. Trong đó, một
điểm rất đáng lưu ý đó là việc "xây dựng chính sách tuyển học sinh là người dân
tộc thiểu số học tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ được hưởng chế độ học
sinh dân tộc nội trú, góp phần cùng với hệ thống trường phổ thông dân tộc nội
trú trong tỉnh thực hiện mục tiêu đạt tỷ lệ trên 10% học sinh dân tộc thiểu số
bậc trung học được học trường nội trú theo Quyết định số 1379 của Thủ tướng
Chính phủ”. Do đó, từ năm học 2018 – 2019, Sở GD &ĐT cho phép nhà trường
tuyển sinh 2 lớp tạo nguồn với 70 chỉ tiêu dành riêng cho học sinh người dân
tộc thiểu số.
Đối tượng tuyển sinh vào lớp này là thanh niên, thiếu
niên các dân tộc thiểu số có hộ khẩu tại tỉnh Hòa Bình, tốt nghiệp THCS năm học
2017 – 2018 tại tỉnh Hòa Bình, xếp loại học lực năm lớp 9 từ trung bình trở
lên, hạnh kiểm đạt từ khá trở lên.
Học sinh là người dân tộc thiếu số có thể đăng ký thi
môn chuyên nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện đăng ký dự thi môn chuyên. Nếu
chỉ có nguyện vọng vào học các lớp tạo nguồn dành riêng cho học sinh dân tộc
thiểu số, không có nguyện vọng xét tuyển vào lớp chuyên thì chỉ dự thi 3 môn
chung là văn – toán – tiếng Anh để lấy điểm xét tuyển. Học sinh đăng ký dự
tuyển vào lớp dân tộc thiểu số tạo nguồn Tự nhiên điểm môn Toán sẽ nhân đôi và
lớp Xã hội điểm môn Văn sẽ nhân đôi khi xét tuyển.
Để tạo điều kiện về chỗ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh
nói chung, học sinh dân tộc thiểu số nói riêng, nhà trường đã xây dựng và hoàn
thiện khu ký túc xá khang trang, hiện đại với 32 phòng, có công trình phụ khép
kín và các trang thiết bị đảm bảo hoạt động ăn ở, sinh hoạt của 6 - 8 em/
phòng. Cơ sở vật chất của ký túc xá có thể đáp ứng nhu cầu ở, học tập cho
khoảng 200 học sinh các huyện. Hiện nay có gần 150 em các huyện, trong đó có
nhiều học sinh người dân tộc thiểu số đang ở tại ký túc xá. Ngoài ra, căn cứ
theo Kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan đang tiến hành xây dựng dự
toán, trình HĐND tỉnh phê duyệt chế độ tài chính đối với học sinh 2 lớp tạo
nguồn này để các em được hưởng chế độ như học sinh các trường phổ thông dân tộc
nội trú (miễn học phí, hưởng học bổng, chế độ thưởng, trang cấp hiện vật, tiền
tàu xe, hỗ trợ học phẩm, chi mua BHYT và một số chi khác).
Năm nay, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ không tổ
chức ôn thi tuyển sinh vào 10, từ ngày 10 – 20/5, nhà trường sẽ phối hợp với
các phòng GD &ĐT tổ chức tiếp xúc, tư vấn cho học sinh lớp 9. Thông qua
hoạt động tư vấn này, các em sẽ có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về từng môn chuyên,
lớp chất lượng cao, lớp tạo nguồn cũng như ngành nghề học liên quan sau này để từ đó có sự lựa chọn phù
hợp.
Dương Liễu
Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.
Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.
Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.
Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.
Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.