(HBĐT) - Ngày 20/11, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tới dự có lãnh đạo một số sở, ngành; các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường.

 


Tiết mục văn nghệ đặc sắc của các em học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tri ân tới các thầy, cô giáo.


Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tuyên dương, khen thưởng các thầy giáo, cô giáo có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua trào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ là ngôi trường giàu truyền thống hiếu học, là địa chỉ tin cậy của toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhiều thế hệ học sinh nhà trường đã trưởng thành và giữ những vị trí cao trong nước. 

Hiện tại, nhà trường có 130 cán bộ, nhân viên, giáo viên,  trong đó có 118 cán bộ quản lý và giáo viên gồm 1 tiến sỹ, 2 nghiên cứu sinh, 55 thạc sỹ. Năm học 2017 - 2018, tỷ lệ học sinh của nhà trường tốt nghiệp và đỗ đại học đạt 100%. Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ làm tốt công tác hợp tác quốc tế để giúp học sinh phát triển và hội nhập. Nhà trường kí kết với trường Đại học MEI - Moscow, Đại học Việt - Pháp, các chương trình giới thiệu trợ giảng đến làm việc của Đại sứ quán Pháp, trung tâm Pháp ngữ. Từ năm học 2016 - 2017 đến nay, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ là 1 trong 17 đơn bị trong nước được đón trợ giảng tiếng Anh người Mỹ về giảng dạy tại nhà trường.

Nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong tập thể giáo viên và học sinh như: Thi đua dạy tốt học tốt, giáo viên dạy giỏi cấp trường, hoa điểm tốt, văn nghệ, thể thao…

Tại lễ kỷ niệm, nhà trường đã tuyên dương, khen thưởng 5 tập thể lớp; 56 giáo viên, 5 học sinh. Ngoài ra, nhà trường còn trao 11 giải nhất, 16 giải nhì và 103 giải ba cho các tập thể, cá nhân học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi văn nghệ và làm Clip kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

 

                                                                                   Thu Thủy


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục