(HBĐT) - Ngày 28/12, tại trường Trung học phổ thông Tân Lạc (huyện Tân Lạc) đã tổ chức hội thảo báo cáo kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo trong dạy học với chủ đề "Dạy học tích hợp liên môn gắn liền với trải nghiêm thực tế mô hình trồng bưởi đỏ Tân Lạc”. Dự hội thảo có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại  một số trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.


Toàn cảnh buổi hội thảo. 

Mô hình được triển khai bắt đầu từ tháng 1/2018, dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, đoàn thanh niên, giáo viên bộ môn, hội cha mẹ học sinh cùng với các em học sinh khối 11, đến nay mô hình cơ bản đã bước đầu hoàn thành và thu được nhiều kết quả.

 Buổi hội thảo diễn ra sôi nổi và tích cực, đã có rất nhiều ý kiến đóng góp thiết thực. Đặc biệt, mô hình được Sở GD - ĐT tỉnh đánh giá cao, khẳng định đây là mô hình vô cùng ý nghĩa và thiết thực, giúp cho giáo viên có thể đổi mới phương pháp dạy và học, các em học sinh có cơ hội được trải nghiệm thực tế. Từ đó thúc đẩy khả năng sáng tạo và định hướng nghề nghiệp cho các em từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Quan trọng hơn cả là góp phần quảng bá và bảo vệ thương hiệu nông sản của quê hương

Bên cạnh việc tham gia thảo luận trong hội thảo, đại biểu còn có cơ hội tham quan vườn ươm của trường, nơi thầy cô và các em học sinh đã thực hiện thành công việc ươm giống cây bưởi đỏ để phục vụ cho việc dạy, học và hướng tới phân phối giống cây cho bà con nông dân. Đoàn còn được đến thăm vườn bưởi của ông Trần Văn Hùng (tại xóm Tân Hương 1, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc)


                                                              Khánh Linh ( SV TT)


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục