(HBĐT) - Ngày 26/12, trường Tiểu học Kim Tiến (xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi) đã tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Mĩ thuật với chủ đề ""Chúng em tiếp bước truyền thống anh Bộ đội Cụ Hồ" nhân kỉ niệm 74 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2018). Đây là đơn vị được Sở GD&ĐT chọn tổ chức điểm hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2018 – 2019.


Các sản phẩm trưng bày thể hiện sự khéo léo và khả năng sáng tạo của học sinh.


Các em học sinh tham gia ngày hội quyên góp ủng hộ học sinh nghèo.

 

Trải nghiệm sáng tạo là hoạt động thiết thực hỗ trợ dạy học và giáo dục trong nhà trường, tạo sân chơi bổ ích nhằm hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cần thiết, tăng cường các hoạt động trải nghiệm qua môn Mĩ thuật, đặc biệt là giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Mĩ thuật, đánh giá kết quả dạy học tích hợp các môn học và nội dung giáo dục địa phương, giáo dục kĩ năng sống của học sinh ở các lớp. Đồng thời phát huy tình cảm "uống nước nhớ nguồn"; biết ơn các chú bộ đội, tình yêu mến, niềm tự hào của học sinh đối với quê hương, đất nước; tạo cho học sinh có hứng thú học tập, yêu trường mến lớp.

Tham gia hoạt động, các trường tiểu học trên địa bàn huyện Kim Bôi đã tham gia trưng bày gian hàng chủ điểm 22/12 gồm các góc: góc sáng tạo sản phẩm lưu niệm " Nhớ về một thời lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam”; góc các sản phẩm và ẩm thực địa phương với chủ đề "khởi nguồn Đầu bếp nhí”, "chúng em là "Anh nuôi"”; góc sáng tạo họa sĩ, nghệ nhân nhí với chủ đề: " Tiếp bước cha ông” nhân kỉ niệm 74 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Các em học sinh đã rất hào hứng trải nghiệm các hoạt động như: vẽ màu tranh có sẵn, nặn sản phẩm từ đất nặn, vẽ tranh 3D, vẽ tranh sáng tạo nghệ thuật, sáng tạo thời trang từ phế liệu…

 Dương Liễu


Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục