Trao đổi với báo chí chiều ngày 14/3 về trường hợp gian lận thi ở Hòa Bình, Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng cho biết, hiện Bộ Quốc phòng đang cho rà soát lại các trường hợp thí sinh được nâng điểm theo danh sách của Bộ GD&ĐT gửi, nếu phát hiện trường hợp gian lận sẽ hủy kết quả thi.

Theo kết luận điều tra của Bộ Công an về vụ việc tiêu cực thi cử tại Hòa Bình, 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm được chỉnh sửa nâng điểm. Những trường hợp thí sinh này phần lớn đều hướng tới trường khối quân đội, công an.

Bộ GD&ĐT đã gửi danh sách thí sinh thay đổi điểm cho Sở GD&ĐT Hòa Bình để cập nhật lại điểm của thí sinh lên hệ thống phần mềm tuyển sinh chung.

Được biết, những thí sinh này đều có mức điểm khá cao, nhiều thí sinh đỗ thủ khoa, á khoa.


Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng

Trao đổi với báo chí chiều 14/3, Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ Quốc phòng đã nhận được công văn Bộ GD&ĐT gửi về rà soát các thí sinh  nâng điểm ở Hòa Bình. Chúng tôi sẽ thông tin tới các trường để phối hợp rà soát các trường hợp thí sinh được nâng điểm theo danh sách. Tuy nhiên, theo quy định vẫn phải chờ danh sách cập nhật chính thức từ Sở GD-ĐT Hòa Bình thì mới xử lý. 

"Với các thí sinh không đủ điểm sẽ không bao giờ được tham gia học tại các trường quân đội. Còn đối với các thí sinh đủ điểm vào trường nhưng vi phạm quy chế  cũng sẽ bị hủy kết quả thi theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng" - Trung tướng Phúc khẳng định.

Trung tướng Phúc cho rằng, với gian lận thi ở Hòa Bình cần rạch ròi và xác định rõ các trường hợp vi phạm để xử lý đúng người, đúng tội. Việc can thiệp điểm thi này chủ yếu từ phụ huynh học sinh, có khi thí sinh không biết. Do đó, phải xác định rõ và xử lý nghiêm người vi phạm.

Đại tá Vũ Xuân Tiến, Cục Nhà trường, Bộ Quốc Phòng thông tin, một số trường hợp thủ khoa vào trường quân đội năm 2018 đã không nhập học. Thủ khoa không nhập học không chỉ đến từ Hòa Bình mà còn có thí sinh đến từ tỉnh khác.


Theo Dân Trí

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục