(HBĐT) - Theo số liệu bình xét cuối năm 2018, huyện Yên Thủy hiện có gần 76% số hộ gia đình học tập, 42% dòng họ học tập, gần 60% cộng đồng học tập cấp thôn và gần 63% đơn vị học tập cấp xã. Tất cả các chỉ tiêu này đều đạt, vượt so với kế hoạch từ 12 - 33%. Yên Thủy cũng chính là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về việc thực hiện Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.
Dòng
họ Bùi, xóm Hổ, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) khen thưởng học sinh đạt thành tích
cao trong học tập nhân dịp giỗ họ.
Cùng cán bộ Hội Khuyến học xã
Phú Lai, chúng tôi đến thăm dòng họ Tạ ở xóm Phú Vượng. Trao đổi với chúng tôi,
ông Tạ Văn Trung, Trưởng Ban Khuyến học dòng họ Tạ cho biết:Dòng họ Tạ xóm Phú Vượng có quê gốc ở Yên Cường, Ý Yên,
Nam Định. Năm 1964 chuyển lên xã Phú Lai để định cư, lập nghiệp. Trải qua
những khó khăn ban đầu, các gia đình trong dòng họ đã cùng nhau đoàn kết, phát
triển kinh tế ngày một khá giả và dòng họ đã thành lập được Ban khuyến học. Ban
khuyến học dòng họ luôn động viên con cháu phát huy truyền thống hiếu học.
Các con, cháu đạt danh hiệu, ngoài phần thưởng bằng tiền còn được ghi tên vào
sổ vàng của dòng họ. Nhờ đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, trong hơn 15
năm qua (từ năm 2003 đến nay), dòng họ đã có 2 thạc sĩ, 1 nhà giáo ưu
tú, 16 đại học, 2 cao đẳng và đã tổ chức khen thưởng cho 46 lượt học sinh đỗ
vào các trường đại học, cao đẳng và học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện với số
tiền hàng chục triệu đồng.
Dòng họ Tạ là 1 trong76 dòng họ học tập tiêu biểu
trên địa bàn huyện Yên Thủy. Việc quan tâm xây dựng "Dòng họ học tập” mà
nòng cốt là các gia đình học tập là yếu tố then chốt trong việc học tập suốt
đời.
Đồng chí Vũ Mạnh Tùng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cho
biết: Việc triển khai thực hiện Đề án 281 luôn được huyện Yên Thủy quan tâm,
đặc biệt là sự vào cuộc của Ban chỉ đạo các cấp.Qua đó, tạo chuyển biến
mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và người
dân trên địa bàn huyện về học tập suốt đời, học tập thường xuyên, hướng tới một
xã hội học tập. Hội khuyến học đã phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT, các
ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở để tổ chức các chương trình hoạt động
nhằm thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Việc điều
tra, khảo sát, xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập được tập trung triển
khai, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương và đông đảo người dân.
Trên địa bàn huyện xuất hiện ngày
càng nhiều mô hình, điển hình trong phong trào học tập suốt đời. Tiêu biểu như
gia đình bà Đinh Thị Nho,xóm Á Đồng, xã Yên Trị;dòng họ Bùi, xóm
Cả, xã Yên Lạc;xóm Á Đồng, xã Yên Trị…
Đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học
huyện đánh giá: Việc xây dựng xã hội học tập đã có tác động đối với việc nâng
cao dân trí, đào tạo nhân lực, góp phần phát triển KT - XH ở địa phương, nhất
là đối với phong trào xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa ở khu
dân cư. Các mô hình học tập đã đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia
đình, dòng họ và cộng đồng. Vấn đề học tập của người lớn được thúc đẩy, góp
phần xây dựng xã hội học tập ở cơ sở.
Dương Liễu
Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.
Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.
Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.
Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.
Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.