Ngày 22-10, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức khai giảng năm học 2020-2021, với hơn 7.000 sinh viên và 400 cán bộ, giảng viên cùng chào đón hai nghìn tân sinh viên K40 nhập học.


Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS, TS Lưu Văn An đánh trống khai giảng năm học 2020-2021.

Phát biểu khai giảng năm học mới, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viện, PGS, TS Lưu Văn An cho biết: Trong kỳ tuyển sinh năm nay, nhiều ngành, chuyên ngành của Học viện được xếp "tốp" đầu về điểm chuẩn trong hàng trăm trường đại học. Kết quả này là niềm tự hào của cán bộ, giảng viên, sinh viên khóa 40 mới nhập học và cũng là sự khẳng định vị thế, thương hiệu của nhà trường trong xã hội.

Trong năm học mới, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các chương trình đào tạo đáp nhu cầu xã hội, tổ chức và quản lý đào tạo theo học tín chỉ với tất cả các chương trình đào tạo. Trong đó tập trung tăng cường phương pháp dạy học tích cực, kể cả hình thức trực tuyến, phát huy tính chủ động sáng tạo và tư duy phản biện của người học.

Lãnh đạo Học viện trao thưởng cho đại diện sinh viên các lớp có thành tích tiêu biểu năm học 2019-2020.

Bên cạnh đó, Học viện sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và sinh viên; nâng cao tiềm lực khoa học góp phần bảo đảm chất lượng và phát triển đào tạo, đưa khoa học góp phần bảo đảm chất lượng và phát triển đào tạo, đưa khoa học đóng góp vào sự phát triển bền vững của nhà trường. Ngoài ra, đổi mới công tác khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo theo các tiêu chí cụ thể; rà soát, xây dựng các quy chế, quy định về các hoạt động để phát huy tối đa nguồn lực trong và ngoài Học viện.

Nhân dịp này, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tuyên dương và khen thưởng cho 11 tập thể lớp và 426 cá nhân có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc trong năm học 2019-2020.

Hiện nay, nhà trường có hơn bảy nghìn sinh viên, hơn 800 học viên cao học và trên 30 nghiên cứu sinh đang học tập tại 17 khoa, viện với 41 ngành, chuyên ngành đại học, 20 ngành, chuyên ngành cao học và sáu ngành, chuyên ngành nghiên cứu sinh.



Theo Báo Nhân dân

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục