(HBĐT) - Hộ gia đình hiến đất, người dân quyên góp tiền, thanh niên, phụ nữ đóng góp ngày công lao động cho việc xây dựng trường, sân trường, lớp học, công trình vệ sinh; lực lượng công an, quân đội mua sắm đồ dùng học tập, hỗ trợ, giúp đỗ học sinh nghèo vượt khó... Những năm qua, huyện Tân Lạc đã thực hiện khá hiệu quả việc huy động các nguồn lực để cùng chung tay chăm lo, xây dựng, tu sửa, làm thay đổi đáng kể cảnh quan các trường học. Điều kiện dạy và học của các trường, chất lượng giáo dục trong toàn huyện ngày càng được nâng lên.



Bếp ăn trường tiểu học Phong Phú, xã Phong Phú (Tân Lạc) được đầu tư khang trang, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 20/4/2017, BTV Huyện ủy Tân Lạc ban hành Chỉ thị số 12-CT/HU về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn huyện. Điều này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương. 

Trao đổi về kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/HU, đồng chí Bùi Văn Hải, Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho biết: Việc tuyên truyền, vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục của huyện đạt nhiều kết quả tốt. Các ngành, tổ chức, cá nhân, phụ huynh học sinh tự nguyện hỗ trợ cho giáo dục với nhiều việc làm ý nghĩa. Huyện đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng và xây mới nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà bếp, nhà vệ sinh, sân trường của 36/60 trường (từ mầm non đến THCS). Tổng kinh phí quyên góp ủng hộ bằng tiền, tài sản, ngày công lao động tổng trị giá hơn 5,2 tỷ đồng. Kêu gọi, vận động các tổ chức phi chính phủ thực hiện các chương trình, dự án, hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục với tổng số tiền hơn 24 tỷ đồng. Huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi cho một số cơ sở giáo dục tư thục hoạt động trên địa bàn thị trấn Mãn Đức như: trường mầm non Hoa Anh Đào, Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế Edemy. 

Để khuyến khích phong trào học tập, Hội Khuyến học huyện và các xã, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn. 16/16 xã, thị trấn có Hội Khuyến học, 100% xóm, khu dân cư, trường học có chi hội khuyến học, 50% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có ban khuyến học. Tổng số hội viên toàn huyện trên 16 nghìn hội viên (chiếm trên 20% dân số huyện). Đồng chí Trần Doãn Trợ, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cho biết: Việc tổ chức các hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ khuyến học để làm điều kiện và động lực đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài có nhiều cách làm tốt. Với phương châm "ở đâu có tổ chức khuyến học thì ở đó có quỹ khuyến học”, nhiều nơi công tác xây dựng quỹ được HĐND xã ra nghị quyết, có định mức cụ thể. Việc huy động nguồn quỹ hàng năm tăng, chủ yếu giành để hỗ trợ, khen thưởng học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, học sinh đạt giải các cuộc thi, việc quản lý quỹ nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Có thể nói, việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/HU của BTV Huyện ủy đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của các tổ chức, đơn vị, địa phương, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục ngày càng tốt hơn. Duy trì và phát triển tốt, giữ vững các chỉ số, tiêu chí về trình độ, chất lượng giáo dục, đào tạo các cấp học và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đào tạo được ngày càng nhiều lớp học nghề, phù hợp với yêu cầu thực tế về lĩnh vực nghề nghiệp và định hướng phát triển KT - XH của huyện.

  
Dương Liễu

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục