Ngày 16- 12, Hội Vật lý Việt Nam (Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho biết, tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IdPhO 2020) diễn ra từ ngày 7 đến 15-12, đoàn Việt Nam có 5 học sinh dự thi đều đoạt huy chương.


Từ trái qua phải: TS. Dương Quốc Văn, ông Dmitry (giám sát kỳ thi), PGS.TS. Nguyễn Cao Khang (trưởng đoàn), thầy Nguyễn Bảo Trung, TS. Nguyễn Công Toản (Quan sát viên) và năm em học sinh đoạt giải.

Theo đó, bốn học sinh đoạt Huy chương Bạc gồm: Trang Đào Công Minh (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); Vũ Ngô Hoàng Dương (lớp 10, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); Lê Minh Hoàng (lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Khắc Hải Long (lớp 12 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm); Huy chương Đồng thuộc về em Nguyễn Lê Đức Hoàng (lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam). Trong đó, em Vũ Ngô Hoàng Dương đã đạt kỷ lục mới của Việt Nam về thí sinh nhỏ tuổi nhất đoạt Huy chương trong một kỳ thi Olympic quốc tế đỉnh cao khi ở tuổi 15.

Trưởng đoàn PGS, TS Nguyễn Cao Khang cho biết thêm: IdPhO 2020 là kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế không tập trung thay thế cho kỳ thi IPhO truyền thống vì sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các thí sinh làm bài dưới sự giám sát của các quan sát viên do Ban tổ chức cử đến từng quốc gia.

Kỳ thi có sự tham gia của khoảng 270 học sinh đến từ 53 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam lựa chọn một số học sinh lớp 10 tham dự kỳ thi và các em đã thể hiện với thành tích tốt.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục