(HBĐT) - Ngày 25/12, trường Tiểu học Lê Văn Tám (TP Hòa Bình) tổ chức Ngày đọc sách gia đình, năm học 2020 – 2021. Điểm đặc biệt của Ngày hội là có sự tham gia của đông đảo phụ huynh học sinh toàn trường trong mọi hoạt động của các em.


Các em học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám vui vẻ, phấn khởi tham dự Ngày đọc sách gia đình.

Hoạt động này được tổ chức nhằm giúp học sinh nhận thức tầm quan trọng của việc đọc sách; có thói quen đọc sách. Thúc đẩy và khuyến khích xây dựng thói quen đọc và kỹ năng đọc của học sinh và cán bộ, giáo viên toàn trường. Tạo sự hứng thú và tham gia của học sinh trong giờ học đọc tại thư viện và lớp học bằng cách vận dụng các phương pháp đọc. Tăng cường nhận thức của cha mẹ học sinh về tầm quan trọng của việc đọc sách và tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh tham gia vào các hoạt động khuyến đọc cùng con.

Tham gia "Ngày đọc sách gia đình”, các em học sinh và phụ huynh nhà trường đã được cùng tham gia các hoạt động chính như: Rung chuông vàng, viết, vẽ, đọc sách cùng con; các trò chơi vui nhộn và đọc tự do.

Thông qua hoạt động đã tiếp tục phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, tạo thói quen, khơi dậy niềm ham mê, yêu thích đọc sách cho học sinh. Đây cũng là dịp để hoạt động đọc sách được mỗi gia đình, mỗi phụ huynh quan tâm, tăng cường sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình, sự gần gũi sau những ngày lao động, học tập.

Dương Liễu

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục