Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 339/QĐ-LĐTBXH về kế hoạch tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2021.


Phòng học công nghệ 4.0 của Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội Cơ sở 1 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN

Dự kiến lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào tháng 9/2021 tại Hà Nội.

Đối tượng xét chọn là tối đa 150 học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong toàn quốc.

Tiêu chuẩn xét chọn bao gồm: Tiêu chuẩn về học tập, nghiên cứu và tiêu chuẩn về rèn luyện đạo đức, lối sống

Theo đó, tiêu chí kết quả học tập yêu cầu học sinh, sinh viên có kết quả học tập năm học 2020-2021 đạt loại xuất sắc từ 3,6/4 trở lên đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ hoặc từ 9,0/10 trở lên đối với các trường đào tạo theo niên chế.

Đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số có kết quả học tập năm học 2020-2021 đạt loại giỏi trở lên từ 3,2/4 trở lên đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ hoặc từ 8,0/10 trở lên đối với các trường đào tạo theo niên chế.

Đối với học sinh, sinh viên đoạt giải thưởng các kỳ thi quốc gia, khu vực, thế giới có kết quả học tập năm học 2020-2021 đạt từ loại khá trở lên, từ 2,5/4 trở lên đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ hoặc từ 7,0/10 trở lên đối với trường đào tạo theo niên chế.

Đồng thời, các em đạt một trong các tiêu chí sau: có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải nhất, nhì, ba cấp trường trở lên; có bài tham luận tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học từ cấp trường trở lên; có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản. Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi liên quan nghiên cứu, chuyên môn, tay nghề, khởi nghiệp, sáng tạo khoa học… cấp tỉnh trở lên.

Tiêu chí kết quả rèn luyện đạo đức là học sinh, sinh viên đạt xếp loại xuất sắc hoặc từ 90 điểm trở lên (thang điểm 100); chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, nội quy nơi cư trú và nơi học tập; không vi phạm đạo đức, pháp luật, các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương, pháp luật của nhà nước.

Cùng đó, các em đạt thêm một trong các tiêu chí sau: Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Hội, các hoạt động tình nguyện cấp trường tổ chức trở lên; đoạt các giải Nhất, Nhì, Ba một trong các cuộc thi về nâng cao nhận thức của học sinh về kiến thức pháp luật, tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên; đoạt các giải Nhất, Nhì, Ba trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từ cấp tỉnh trở lên.

Học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2021 được lựa chọn qua 3 cấp: trường, tỉnh và toàn quốc; được Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu cấp toàn quốc theo các tiêu chuẩn đã quy định và trình lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khen thưởng, tuyên dương.

Mục đích của lễ Tuyên dương nhằm biểu dương, tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng môi trường, tạo động lực cho học sinh, sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu, phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giáo dục nghề nghiệp.

Thông qua lễ Tuyên dương hướng đến đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, phấn đấu rèn luyện tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên và xã hội về truyền thống lịch sử trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thông qua các hoạt động sẽ giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục