(HBĐT) - Những ngày vừa qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện đón học sinh đến trường chuẩn bị cho năm học mới. Tuy nhiên, tại một số trường tiểu học, do đặc thù phụ huynh phải đưa, đón con em nên có nơi xảy ra hiện tượng tập trung khá đông người trong một khu vực. Điều này phần nào khiến cho người dân và cộng đồng lo lắng trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19.   

Trường tiểu học Lê Văn Tám bố trí giáo viên đón học sinh và hướng dẫn phụ huynh thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tại trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình) là một ví dụ trong việc các phụ huynh có thời điểm chưa thực hiện nghiêm các thông báo, hướng dẫn của nhà trường trong việc đưa đón con em tới trường cũng như đảm bảo quy định về phòng, chống dịchCovid-19.

Ghi nhận vào ngày 1/9, ngày đầu các bậc phụ huynh lớp 1 của trường Tiểu học Lê Văn Tám đưa con em tới trường, mặc dù lúc đầu giờ sáng, các phụ huynh thực hiện khá tốt việc tuân thủ các quy định về giãn cách. Tuy nhiên, sau khi tan trường, tình trạng phụ huynh tập trung khá đôngtrước cổng trường.Hơn nữa, trước cổng trường Tiểu học Lê Văn Tám là trục đường dân sinh nhỏ, độ dốc lớn, có mật độ xe cộ đi lại khá đông nên việc các phụ huynh tập trung cùng một khu vựclà khó tránh khỏi nếu các phụhuynh không chủ động trong việc để các phương tiện ô tô, xe máy ra xa khỏi khu vực.

Theo Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn TámHà Ngọc Lan, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịchCovid-19 được nhà trường thực hiện từ năm học 2020 – 2021. Tuy nhiên, đối với năm nay, nhiều phụ huynh có con em lớp 1 chưa nắm bắt hết tình hình và thực sự chưa có sự hợp tác lắm đối với nhà trường nên có thời điểm chưa thực hiện tốt việc giãn cách trước cổng trường.

Được biết, ngay trong chiều 1/9, nhà trường đã báo cáo lãnh đạo UBND phường Đồng Tiến và đề nghị lực lượng chức năng đến hỗ trợ, giúp đỡ giải toả cũng như hướng dẫn các bậc phụ huynh trong việc đưa đón con em. Chính vì vậy, tình trạng phụ huynh học sinh đứng tập trungtrước cổng trường đã cơ bản được giải quyết.

Cũng theo Hiệu trưởng Hà Ngọc Lan, theo quy định của nhà trường, những trường hợp ra, vào trường đều phải khai báo y tế. 100% học sinh khi vào trường được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đồng thời được giáo viên hướng dẫn lên tận lớp, các học sinh cũng được yêu cầu không đi lại trong trường.

Trước đó, để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, trường Tiểu học Lê Văn Tám đã gửi tin nhắn qua hệ thống SMS, Zalo lớp tới phụ huynh học sinh nhằm thực hiện tốt quy định 5K. Những học sinh nào có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi nhà trường đều hướng dẫn phụ huynh cho học sinh tạm ở nhà.

Để hạn chế tình trạng có quá đông phụ huynh đưa đón học sinh trong cùng một thời điểm, trường còn thực hiện cho học sinh tan học theo các khung giờ khác nhau. Nhà trường cũng thông báo tới từng phụ huynh giờ tan học cụ thể của các lớp, các khối để các phụ huynh chủ động thời gian đến đón tránh tình trạng có quá đông người trước cổng trường.

Trước khihọc sinh và giáo viên đến lớp, nhà trường đã thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ các lớp học cũng như toàn trường. Đối với các giáo viên của trường, trong kỳ nghỉ trước đó đều cam kết không đi khỏi nơi cư trú. Hầu hết các giáo viên trong trường đều trong khu vực thành phố và không ở vùng có dịch. Các giáo viên đến trường đều thực hiện giãn cách tại trường, làm việc theo nhóm và khai báo y tế đầy cũng như thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịchCovid-19.

Năm học 2021 – 2022, toàn tỉnh có gần 15.300 học sinh lớp 1 trên địa bàn 9 huyện, thành phố đến trường. Để đảm bảo an toàn cho các học sinh và giáo viên, các trường học đã nghiêm túc thực hiện công tác chuẩn bị. 100% trường học phối hợp với trạm y tế các xã, phường, thị trấn phun thuốc khử khuẩn, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu về PCD Covid-19.

Tuy nhiên, đối với các bậc phụ huynh, nhất là các phục huynh học sinh khối lớp 1 cần tuẩn thủ hơn trong việc giãn cách tại cổng trường, đồng thời, cần thực hiện tốt các thông báo và quy định của nhà trường. Như vậy mới không để xảy ra tình trạng có quá đông người tập trung đưa đón học sinh làm ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn tỉnh.

Hồng Trung

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục